
Mưa lớn tại Hà Nội làm ảnh hưởng hoạt động khai thác của sân bay Nội Bài trong sáng 7-10 - Ảnh: NIA
Thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết trong đêm và sáng 7-10, khu vực sân bay Nội Bài xuất hiện mưa dông mạnh kéo dài, tầm nhìn giảm xuống dưới 1km, gió giật cấp 7, xuất hiện hiện tượng gió đứt (wind shear) trên khu vực đường băng. Thời tiết phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động bay.
Trung tâm Quản lý luồng không lưu (Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam) phối hợp với các cơ quan liên quan điều tiết luồng không lưu đến và đi từ sân bay Nội Bài.
Theo đó, trong thời gian xảy ra thời tiết bất lợi, sân bay Nội Bài chỉ tiếp nhận 10-13 chuyến bay/h, thay vì duy trì khả năng khai thác 40 chuyển/h trong điều kiện thời tiết bình thường.
Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 8 - 11h ngày 7-10, năng lực tiếp thu máy bay của sân bay Nội Bài phải giảm xuống còn 5 chuyến/h.
Tổng cộng đã có 17 chuyến bay tới sân bay Nội Bài phải bay chờ trên trời cho đến khi thời tiết đảm bảo mới hạ cánh, 1 chuyến bay phải chuyển hướng sang sân bay dự bị thay vì hạ cánh xuống Nội Bài.
Ngay khi điều kiện thời tiết được cải thiện, cơ quan kiểm soát không lưu đã điều hành các chuyến bay lần lượt hạ cánh an toàn, không còn chuyến bay phải bay chờ.
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát tình hình thời tiết và cập nhật liên tục các bản tin dự báo khí tượng để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.
Gần đây nhất, ngày 30-9 mưa lớn và thời tiết xấu do ảnh hưởng bão Bualoi (bão số 10) khiến 53 chuyến bay đến sân bay Nội Bài phải bay chờ để hạ cánh, có 37 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay dự bị.
Việc nhiều chuyến bay phải bay chờ, chuyển hướng đến sân bay khác thay vì hạ cánh tại sân bay Nội Bài khiến hoạt động khai thác của các hãng hàng không bị ảnh hưởng dây chuyền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận