09/05/2014 06:56 GMT+7

Nhiều câu hỏi quanh Festival đờn ca tài tử

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TT - Nhiều vấn đề xoay quanh những băn khoăn của dư luận về việc Festival đờn ca tài tử (từ ngày 24 đến 29-4) có làm tiêu tốn ngân sách không hợp lý đã được đặt ra tại buổi họp giao ban báo chí định kỳ do Sở Thông tin - truyền thông và Hội Nhà báo Bạc Liêu tổ chức ngày 8-5.

Bao nhiêu tỉ đồng phục vụ Festival đờn ca tài tử?Hơn 300.000 lượt người tham gia Festival đờn ca tài tửÂm vang tiếng hát, tiếng đờn

ALcRqGgc.jpgPhóng to
Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu (cụm công trình ba chiếc nón lá) có vốn đầu tư 222 tỉ đồng - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Khi một số phóng viên đề nghị cho biết Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu lấy từ nguồn nào để chi tới 15 tỉ đồng tài trợ cho Festival đờn ca tài tử, bà Cao Xuân Thu Vân - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Bạc Liêu - cho biết đó là nguồn lấy từ tỉ lệ phần trăm mà Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu dành cho hoạt động quảng cáo hằng năm, chứ không phải lấy từ nguồn lẽ ra phải nộp cho ngân sách (để phân bổ cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và xây dựng nông thôn mới theo quy định). Và theo công bố của ban tổ chức Festival đờn ca tài tử, trong số các nhà tài trợ, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu là nhà tài trợ kim cương (mức 15 tỉ đồng) duy nhất của festival.

Tại cuộc họp báo, phóng viên cũng đặt câu hỏi “UBND tỉnh đã khẳng định không có chuyện chi 2.000 tỉ đồng phục vụ festival, vậy con số thực tế là bao nhiêu?”, trong phần đáp lại bà Vân không nói cụ thể về con số này.

Trả lời câu hỏi vì sao ban tổ chức không dùng sân khấu khai mạc festival tại quảng trường Hùng Vương cho lễ bế mạc mà phải thiết kế sân khấu nổi ở khu du lịch Hồ Nam cho lễ bế mạc dẫn đến tốn kém, bà Vân nói theo kế hoạch ban đầu, lễ bế mạc sẽ diễn ra trong công trình Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu (cụm công trình ba chiếc nón lá) nhưng do không hoàn thành kịp nên phải chuyển sang địa điểm khác. Còn vì sao không dùng sân khấu có sẵn của lễ khai mạc, bà Vân cho biết là do sân khấu này phục vụ sự kiện công bố TP Bạc Liêu trở thành đô thị loại 2 vào đêm 28-4 (trước lễ bế mạc một ngày), không có đủ quỹ thời gian để thay đổi việc dàn dựng sân khấu cho phù hợp với sự kiện.

Các phóng viên cũng đề nghị bà Vân cho biết ý kiến của các cơ quan trung ương đối với hai dự án: cụm công trình ba chiếc nón lá và khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Trả lời câu hỏi này, bà Vân dẫn các văn bản của nhiều bộ ngành và Chính phủ với nội dung nói rằng việc đầu tư cụm công trình ba nón lá là cần thiết nhưng cần xem xét lại quy mô cho phù hợp điều kiện chung. Riêng công trình khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, các bộ ngành cũng đồng ý chủ trương và Chính phủ đồng ý về nguyên tắc hỗ trợ vốn thực hiện nhưng yêu cầu tỉnh tính toán lại quy mô, khả năng nguồn vốn... để gửi bộ ngành thẩm định. Việc thực hiện các công trình này tỉnh đã ứng trước ngân sách, khi trung ương hỗ trợ tiền thì tỉnh sẽ hoàn lại phần ứng trước đó.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên