Ngày 21-11, phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, ông Tôn Thất Việt Long, ngụ xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) - cho biết nhiều ngày qua ông đưa mẹ đi khắp nơi trong tỉnh để tìm thuốc điều trị tiểu đường Insulin (dạng bút tiêm) nhưng không nơi nào còn hàng, trong khi hàng ngàn bệnh nhân tại An Giang đang rất cần loại thuốc này.
Theo ông Long, sau khi đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành nhưng không có thuốc, ông tiếp tục đưa mẹ lên Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc nhưng vẫn hết. Đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang, nơi đây còn thuốc nhưng với số lượng rất ít.
"Thông thường mẹ tôi được cấp thuốc đủ dùng cả tháng. Nhưng lần này, lên bệnh viện tuyến tỉnh chỉ được cấp một liều dùng trong 5 ngày. Bác sĩ nói lần sau đến có thể vẫn… không có vì thuốc đang thiếu nghiêm trọng. Tôi thật sự lo lắng. Toàn tỉnh có hàng chục ngàn người mắc tiểu đường, nếu hết thuốc như vậy bà con biết trông cậy vào đâu?", ông Long bức xúc.
TS.BS Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang, xác nhận tình trạng thiếu insulin xảy ra trên toàn tỉnh. Đơn vị vừa hoàn tất kết quả gói thầu insulin và sẽ có thuốc trở lại trong thời gian tới.
Hiện nay, các bệnh viện và trung tâm y tế thiếu insulin nên lượng bệnh nhân dồn lên tuyến tỉnh tăng đột biến, khiến nguồn cung không đáp ứng kịp.
"Những bệnh nhân đang quen dùng bút tiêm insulin sẽ tiếp tục được cấp, nhưng với số lượng hạn chế; bệnh nhân mới sẽ được chuyển sang insulin dạng lọ, kèm kim tiêm để sử dụng. Thuốc không phải là không có, nhưng hình thức cung cấp thay đổi", bác sĩ Tân nói.
Bác sĩ Tân cho biết thêm loại Insulin dạng bút mà người dân quen sử dụng đã bị nhà sản xuất nước ngoài ngừng cung cấp cho Việt Nam. Họ chuyển sang sản phẩm mới - loại insulin tổng hợp, giá cao hơn và phải sử dụng bằng lọ và kim tiêm.
Một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang cũng cho biết không phải hết thuốc tiểu đường, mà là loại bút tiêm Mixtard do nước ngoài sản xuất đã dừng cung cấp, dẫn đến không còn hàng để phục vụ bệnh nhân.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận