13/01/2021 07:47 GMT+7

Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ C, người dân lạnh 'co ro'

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Sáng 13-1, tiết trời lạnh khiến nhiều người dân phải mặc đồ ấm khi ra đường. Lúc sáng sớm, nhiệt độ có lúc giảm xuống còn 18 - 19 độ C tại TP.HCM.

Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ C, người dân lạnh co ro - Ảnh 1.

Người dân mặc đồ "kín cổng, cao tường" khi ra đường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng sớm 13-1, không khí se lạnh mùa đông hiện hữu rõ ở mọi nẻo đường tại TP.HCM. Người dân mặc những bộ đồ ấm áp, kèm theo khăn quàng cổ và đeo khẩu trang.

"Sáng nay, nhiệt độ giảm kèm theo gió lạnh, chạy xe co ro người nhưng tôi rất thích thời tiết này, cảm giác như đang ở Đà Lạt vậy", anh Trương Quang Danh, sống tại quận Bình Tân, chia sẻ.

Tuy nhiên, tiết trời nắng nóng liên tục nhiều ngày, nay lại giảm nhiệt độ xuống thấp bất ngờ, nhiều người dân lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe.

Từ trưa 12-1, nhiệt độ ở khắp các tỉnh Nam Bộ đã bắt đầu đồng loạt giảm từ 2-3 độ, dần về đêm, nhiệt độ giảm dần và trời vẫn còn se lạnh khi nhiệt độ thấp nhất đêm 12-1.

Đến sáng 13-1, chỉ số nhiệt độ phổ biến từ 17-19 độ, có nơi dưới 17 độ ở miền Đông và từ 18-20 độ ở miền Tây.

Hiện tượng mù nhẹ cũng có thể xuất hiện ở vài nơi vào buổi sáng sớm. Trong buổi trưa và chiều, thời tiết vẫn chủ yếu ít mưa, nắng yếu với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 28-31 độ, vẫn là khoảng nhiệt độ mát mẻ và dễ chịu.

Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ C, người dân lạnh co ro - Ảnh 2.

Thời tiết giảm nhiệt độ, nhiều người co ro khi ra đường - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ C, người dân lạnh co ro - Ảnh 3.

Người dân mặc ấm khi tập thể dục, bên đường Trường Sa, quận 3, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ C, người dân lạnh co ro - Ảnh 4.

Nhiều người tỏ ra thích thú với thời tiết se lạnh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ C, người dân lạnh co ro - Ảnh 5.

Có người lo ngại nhiệt độ giảm thấp bất ngờ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ C, người dân lạnh co ro - Ảnh 6.

Có người phải mặc áo mưa để làm ấm cơ thể - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ C, người dân lạnh co ro - Ảnh 7.

Người dân phải mặc đồ kín mít khi ra đường - ẢNh: CHÂU TUẤN

Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ C, người dân lạnh co ro - Ảnh 8.

Khăn quàng cổ, khẩu trang giúp giữ ấm cơ thể - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ C, người dân lạnh co ro - Ảnh 9.

Người dân ngồi bên đường, lạnh co ro - Ảnh: CHÂU TUẤN

Rét đậm bao trùm miền Bắc, miền Nam bao giờ trở lạnh? Rét đậm bao trùm miền Bắc, miền Nam bao giờ trở lạnh?

TTO - Sáng 8-1, đợt không khí lạnh nhất từ đầu mùa bắt đầu ảnh hưởng mạnh tới các tỉnh miền Bắc, tại Mẫu Sơn nhiệt độ xuống -1,4 độ C. Còn tại miền Nam thời tiết vẫn còn hanh nóng, nhiều người dân thắc mắc khi nào thời tiết bắt đầu lạnh?

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên