01/12/2014 14:51 GMT+7

Nhiệt độ tăng làm "nóng" vòng đàm phán biến đổi khí hậu

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Hôm nay 1-12, vòng đàm phán biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã bắt đầu tại Lima, Peru giữa lúc có báo cáo nhiệt độ toàn cầu tăng kỷ lục trong năm 2014.

Biến đổi khí hậu khiến nhiều sông băng trên thế giới biến mất hoặc bị thu hẹp diện tích. Trong ảnh là sông băng Hualcan ở Peru - Ảnh: Reuters

Vòng đàm phán - với sự tham gia của các đại biểu từ 195 quốc gia, sẽ kéo dài trong hai tuần nhằm đi đến một thỏa thuận toàn cầu nhằm hạn chế phát thải khí nhà kính. Peru cho biết hơn 12.000 cảnh sát đã được điều động bảo vệ cho các đại biểu.

Quan chức phụ trách khí hậu của Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) Tasneem Essop nói bà không hi vọng sẽ có một văn bản dự thảo hoàn chỉnh vào cuối vòng đàm phán, nhưng kêu gọi các đại biểu tập trung vào các giải pháp cụ thể.

Vòng đàm phán biến đổi khí hậu diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) công bố báo cáo cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu trên đất liền và đại dương từ tháng 1 đến tháng 10-2014 tăng "cao nhất kể từ năm 1880". 

"Ảnh hưởng của con người lên khí hậu khá rõ ràng, và việc tiếp tục phát thải khí nhà kính sẽ khiến Trái đất nóng hơn nữa và làm thay đổi tất cả thành phần của hệ thống khí hậu", Rajendra Pachauri - chủ tịch Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) của LHQ - cảnh báo.

Theo AP, mục tiêu chung của vòng đàm phán biến đổi khí hậu LHQ là giữ cho tình trạng nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Nhưng một số nhà khoa học nói rằng mục tiêu đó đang trở nên phi thực tế, khi nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện đã tăng khoảng 0,8 C và lượng khí thải cacbon tiếp tục tăng lên mỗi năm.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên