19/02/2022 19:45 GMT+7

Người Hà Nội co ro trong giá lạnh tê tái

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Chiều tối 19-2, người dân Hà Nội ra đường co ro trong giá rét. Nhiệt độ giảm sâu, dao động 9-10 độ C, kèm theo mưa, gió thổi mạnh khiến thời tiết càng thêm buốt giá.

Người Hà Nội co ro trong giá lạnh tê tái - Ảnh 1.

Chiều tối 19-2, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu, kèm mưa lớn - Ảnh: PHẠM TUẤN

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh rất mạnh, ngày 19-2, nhiệt độ các tỉnh phía Bắc giảm nhanh và sâu xuống ngưỡng 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, khả năng có mưa tuyết, băng giá.

Ghi nhận tại Hà Nội chiều tối cùng ngày, người dân thủ đô ra đường co ro trong giá rét. Nhiệt độ giảm sâu, dao động 9-10 độ C, kèm theo mưa, gió thổi mạnh khiến thời tiết càng thêm buốt giá.

Người Hà Nội co ro trong giá lạnh tê tái - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Thiết (đứng giữa) cùng các đồng nghiệp đốt lửa sưởi ấm - Ảnh: PHẠM TUẤN

Mưa lạnh, ông Nguyễn Hữu Thiết (55 tuổi, Hà Nội) - làm nghề lái xe ba gác (công việc thường xuyên hoạt động ngoài trời) - đã đốt một đống lửa lớn ven đường để sưởi ấm trong lúc đợi việc.

"Hôm nay vừa mưa lại quá rét, nên tôi đốt củi sưởi ấm vì ở ngoài trời không thể chịu được. Mưa rét đi làm cũng không có việc, bây giờ ngồi sưởi ấm ở đây ai gọi đi thì làm, còn không một lúc nữa phải về vì càng đêm xuống càng lạnh", ông Thiết nói.

Người Hà Nội co ro trong giá lạnh tê tái - Ảnh 3.

Những đống lửa lớn được đốt lên khắp vỉa hè Hà Nội ngày nhiệt độ giảm sâu - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ông Nguyễn Quốc Trung (50 tuổi, Quốc Oai) - làm bảo vệ tại một cửa hàng hải sản ở quận Ba Đình - nói: "Hôm nay quá rét, lại mưa nữa. Hôm qua đỡ hơn, hôm nay rét quá, lại ở ngoài trời như thế này rất buốt, nên tôi phải mặc rất nhiều áo".

Người Hà Nội co ro trong giá lạnh tê tái - Ảnh 4.

Mưa rét, người dân Hà Nội mặc kín áo ra đường đi bộ thể dục nhằm làm nóng cơ thể - Ảnh: PHẠM TUẤN

Người Hà Nội co ro trong giá lạnh tê tái - Ảnh 5.

Một số người khác lựa chọn hình thức thể dục đạp xe trong ngày mưa rét - Ảnh: PHẠM TUẤN

Theo dự báo, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do đó nền nhiệt miền Bắc sẽ tiếp tục giảm sâu.

Người Hà Nội co ro trong giá lạnh tê tái - Ảnh 6.

Nhiều người trùm kín áo mưa - Ảnh: PHẠM TUẤN

Với đánh giá đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định từ hôm nay đến ngày 22-2, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại.

Người Hà Nội co ro trong giá lạnh tê tái - Ảnh 7.

Để tránh các bệnh về đường hô hấp ở trẻ những ngày rét, nhiều bậc phụ huynh mặc kín áo cho trẻ khi ra đường - Ảnh: PHẠM TUẤN

Riêng từ ngày 20 đến 22-2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Người Hà Nội co ro trong giá lạnh tê tái - Ảnh 8.

Bánh mì thịt xiên nướng được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong ngày Hà Nội giá lạnh - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ nay đến ngày 21-2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Người Hà Nội co ro trong giá lạnh tê tái - Ảnh 9.

Một công nhân vệ sinh môi trường làm việc trong thời tiết buốt giá - Ảnh: PHẠM TUẤN

Người Hà Nội co ro trong giá lạnh tê tái - Ảnh 10.

Một người bán hoa, bánh rán ngồi co ro bên đường - Ảnh: PHẠM TUẤN

Miền Bắc rét đậm, miền Nam nắng ‘bể đầu’ Miền Bắc rét đậm, miền Nam nắng ‘bể đầu’

TTO - Những ngày gần đây miền Nam có mưa trái mùa nhưng mức nhiệt khá cao, ban ngày nắng gắt, oi bức. Không khí lạnh tăng cường liên tục gây rét đậm rét hại cho miền Bắc nhưng không khuếch tán về nam, vì sao?

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên