27/03/2023 19:27 GMT+7

Nhét 2 bánh heroin, 12.000 viên ma túy vào áo khoác

Hạng A Xà giấu 2 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp vào áo khoác, chạy xe máy đem bán thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La bắt giữ.

Nhét 2 bánh heroin, 12.000 viên ma túy vào áo khoác - Ảnh 1.

Hạng A Xà cùng tang vật 2 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp - Ảnh: BĐBP Sơn La cung cấp

Chiều 27-3, phó trưởng Đồn biên phòng Chiềng On - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Sơn La vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Giấu ma túy trong áo khoác

Ông Phạm Thái Hòa - trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Sơn La - cho hay tối 24-3 lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Cục Hải quan Điện Biên bắt quả tang Hạng A Xà vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hạng A Xà sinh năm 1992, ở bản Pha Đón, xã Lóng Sập (Mộc Châu, Sơn La). Người này mang 2 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp gói trong 60 hộp ni lông vào áo khoác. Tới quốc lộ 6, đến khu vực xã Tú Nang, huyện Yên Châu, A Xà bị lực lượng chức năng áp sát khống chế.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một trinh sát thuộc lực lượng Bộ đội biên phòng Sơn La cho hay Hạng A Xà đã vào "tầm ngắm" của các trinh sát từ nhiều tháng qua. A Xà thường xuyên có quan hệ với một số đầu mối buôn bán ma túy ở tỉnh Hủa Phăn (Lào). Thời gian gần đây, A Xà có tiền mua thêm nhiều ruộng, tìm mua máy xúc, sửa nhà cửa…

4 lần dò đường mới mang ma túy đi bán

Đến ngày 24-3, Hạng A Xà chạy xe máy 4 lượt từ bản Pha Đón, xã Lóng Sập ra quốc lộ 6, đến huyện Yên Châu. Khi thấy an toàn A Xà mới nhét ma túy vào áo khoác, dự định mang ra một cây xăng trên quốc lộ 6, thuộc huyện Yên Châu để bán.

Địa bàn dọc biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn (Lào) bao gồm các huyện Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ (tỉnh Sơn La) và các xã Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) được xem là điểm nóng phức tạp về ma túy.

Phía bên kia biên giới là các bản Pa Háng, Bản Muống, Huổi Hiềng (thuộc huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào) là nơi tập trung những "trùm" ma túy lớn. Đại đa số các vụ án ma túy lớn đã bị lực lượng chức năng triệt phá đều có "nguồn hàng" từ khu vực này.

Trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm Phạm Thái Hòa cho hay sau hàng loạt các "trùm" lớn trong nội địa bị bắt, hoạt động vận chuyển ma túy từ biên giới Lào về Việt Nam giảm hẳn, đặc biệt sau khi triệt phá các đường dây của Tráng A Tàng (Tàng Keengnam), Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận ở hai bản Lũng Xá, Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Tuy nhiên, phía bên kia biên giới, tình hình buôn bán ma túy rất phức tạp. Đây là địa bàn thuận tiện nhất để vận chuyển ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam, từ đó chuyển sang các nước thứ ba. Khi lực lượng chức năng lơ là việc ngăn chặn, các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy vượt biên, luồn rừng vào sâu trong nội địa.

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã bàn giao Hạng A Xà cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, mở rộng theo quy định.

Công an TP.HCM có lệnh bắt 1 người vụ nghi cho bé trai hút ma túyCông an TP.HCM có lệnh bắt một người vụ nghi cho bé trai hút ma túy

Ngày 27-3, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam người tình của mẹ bé trai bị cho hút ma túy rồi quay video, gây xôn xao dư luận nhiều ngày gần đây. Qua kiểm tra, mẹ bé và người tình này dương tính với ma túy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên