Theo Reuters, thỏa thuận đạt được sau khi Thủ tướng Úc Tony Abbott và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hội đàm ở Tokyo ngày 7-4 và hai bên đồng ý sẽ sớm ký thỏa thuận này. “Thỏa thuận đối tác kinh tế Nhật - Úc (EPA) là khung pháp lý rất quan trọng để thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương” - Thủ tướng Abe phát biểu.
Một thỏa thuận quan trọng trong hiệp định là Nhật Bản sẽ đồng ý cắt giảm thuế đối với thịt bò của Úc, còn Úc sẽ cắt giảm thuế đối với xe nhập khẩu. Theo các chuyên gia, dù giảm thuế, Nhật không xóa bỏ thuế hoàn toàn đối với các mặt hàng nông sản nhạy cảm - điều sẽ cho phép Nhật gây sức ép lại với Mỹ trong đàm phán về TPP.
Đàm phán TPP lúc này đang phụ thuộc rất nhiều vào việc thỏa thuận giữa Mỹ và Nhật. Nhiều nước đã chỉ trích việc Nhật không nhượng bộ các mặt hàng nông sản là nguyên nhân khiến đàm phán tiếp tục kéo dài mà không có tiến triển.
Thỏa thuận này “đặt Úc vào vị thế được đối xử ưu tiên hơn Mỹ và Mỹ sẽ chịu áp lực để sớm đạt được TPP để có thể có sân chơi ngang bằng với Úc” - giáo sư về Nhật Bản Aurelia George Mulgan tại Đại học New South Wales bình luận.
Hôm nay, đại diện của Mỹ, Nhật chính thức tiếp tục đàm phán liên quan tới TPP. Bà Mulgan gọi cuộc đàm phán giữa Nhật và Mỹ hiện tại là trò vờn nhau giữa hai bên khi cả hai “đều muốn đạt được thỏa thuận nhưng không ai chịu trả giá cao cả. Nhật biết rõ là Mỹ muốn họ tham gia vì TPP nếu không có Nhật thì sẽ chẳng có giá trị và Nhật đang gây khó dễ”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận