13/12/2018 10:07 GMT+7

Nhật tổ chức thi tiếng Nhật với lao động nước ngoài từ 8 nước

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Để chuẩn bị cho việc tiếp nhận thêm lao động nước ngoài theo luật mới, chính phủ Nhật sẽ tổ chức thi sát hạch trình độ tiếng Nhật với những lao động nước ngoài có nhu cầu đến Nhật làm việc.

Nhật tổ chức thi tiếng Nhật với lao động nước ngoài từ 8 nước - Ảnh 1.

Các thực tập sinh ngành kỹ thuật người Indonesia và Việt Nam đang học tiếng Nhật tại Takamatsu, Nhật Bản - Ảnh: ASAHI

Báo Japan Times (Nhật) dẫn nguồn tin riêng cho biết chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ tổ chức các đợt kiểm tra trình độ tiếng Nhật với các lao động nước ngoài đến từ 8 quốc gia châu Á, chủ yếu là khu vực Đông Nam Á, trong quá trình triển khai tiếp nhận thêm lao động nhập cư theo luật mới.

Để có cơ hội được đến làm việc tại Nhật theo những chính sách cấp thị thực mới được thực hiện từ tháng 4-2019, các công dân nước ngoài buộc phải vượt qua được kỳ thi ngôn ngữ này.

Hiện tại, theo báo Asahi, ngoại trừ một nước vẫn đang trong quá trình đàm phán, chính phủ Nhật Bản đã nhất trí với 7 quốc gia về việc tổ chức thi sát hạch trình độ tiếng Nhật gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Myanmar và Campuchia.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ ký kết những thỏa thuận với chính phủ các nước này, thiết lập một kênh trao đổi thông tin ở cấp độ liên chính phủ để có thể chia sẻ thông tin, ngăn chặn hoạt động của các tổ chức môi giới lao động phi pháp.

Một ủy ban chính phủ phụ trách việc chuẩn bị tiếp nhận thêm lao động nước ngoài dự kiến sẽ hoàn thành bản kế hoạch hỗ trợ toàn diện với lao động nước ngoài vào cuối tháng 12.

Theo đó, kế hoạch hỗ trợ sẽ bao gồm cả những biện pháp giúp người lao động nước ngoài dễ dàng mở tài khoản ngân hàng tại Nhật hơn, từ đó giúp họ có thể trực tiếp nhận lương.

Chính phủ Nhật yêu cầu các chủ sử dụng lao động phải trả lương cho các lao động nước ngoài ở mức ít nhất là tương đương với mức lương của các lao động người Nhật.

Bản kế hoạch cũng đề xuất thành lập khoảng 100 trung tâm tư vấn tại tất cả 47 tỉnh của Nhật để giúp người lao động nước ngoài giải quyết các rắc rối nảy sinh trong đời sống hàng ngày của họ.

Để thực hiện chương trình hỗ trợ người lao động nước ngoài này, chính phủ Nhật sẽ phải dành ra 1 tỉ yen (8,8 triệu USD) trong dự toán ngân sách tài khóa 2019 bắt đầu từ tháng 4 năm tới.

Tuyển 500 lao động Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Tuyển 500 lao động Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Ứng viên sẽ được thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản trong thời gian từ 3-5 năm với mức lương theo hợp đồng từ 25-30 triệu đồng/tháng.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên