Hãng tin Kyodo dẫn lời ông Onodera nhận định chưa có “diễn biến khác thường” ngoài việc máy bay bất ngờ xuất hiện trong khu vực như phía Trung Quốc tuyên bố hôm 29-11. Ông Onodera cũng kêu gọi Trung Quốc hãy dùng “ý thức chung” trong vấn đề vùng nhận diện phòng không (ADIZ). “Phản ứng bình tĩnh của cả hai bên là rất quan trọng. Chúng tôi cần Trung Quốc giải quyết vấn đề này theo ý thức chung của cộng đồng quốc tế” - ông Onodera nói.
Cùng ngày, báo Yomiuri Shimbun cho biết khi Phó tổng thống Joe Biden đến Nhật vào ngày 2-12, Mỹ và Nhật sẽ đưa ra tuyên bố chung yêu cầu Trung Quốc bỏ AIDZ mà nước này lập ra trên biển Hoa Đông.
Trong khi đó ngày 29-11, Lầu Năm Góc tuyên bố quân đội Mỹ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường trong khu vực trên. Reuters dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc - đại tá Steve Warren - khẳng định máy bay của Mỹ thường xuyên đi qua vùng không phận quốc tế trên Thái Bình Dương, bao gồm cả khu vực ADIZ mà Trung Quốc vừa tuyên bố. “Những chuyến bay này phù hợp với chính sách tự do hàng hải của Mỹ đã được áp dụng ở nhiều khu vực trên thế giới. Tôi khẳng định Mỹ đang và sẽ tiếp tục hoạt động bình thường ở khu vực này” - ông Warren nói.
Bộ Ngoại giao Mỹ trong khi đó khuyến cáo các hãng hàng không thương mại Mỹ thông báo cho nhà chức trách Trung Quốc khi máy bay của họ bay ngang vùng trời biển Hoa Đông. Song Reuters dẫn lời một quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết điều này không có nghĩa rằng Washington chấp nhận quyền tài phán của Bắc Kinh ở khu vực này.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Mỹ đưa máy bay B-52 vào "vùng phòng không"Những cái đầu nóngHàng không Nhật ngừng thông báo lịch bay cho Trung QuốcBiển Hoa Đông nóng hừng hựcTrung Quốc thách đố trên biển Hoa ĐôngBắc Kinh điều hàng loạt chiến đấu cơ tới ADIZ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận