17/09/2017 17:45 GMT+7

Xem clip ảo thuật cuốn hút trong Kỳ tài lộ diện

HẢI TRUNG
HẢI TRUNG

TTO - Chương trình Kỳ tài lộ diện vừa mở màn tập đầu tiên khá hấp dẫn và cuốn hút với màn ra mắt ấn tượng của 9 ảo thuật gia tài năng trong bảng thi Đường phố.

Trương Thanh, thí sinh lớn tuổi nhất, 65 tuổi với Mặt nạ thần kỳ

Mở màn với tiết mục Mặt nạ thần kỳ, Trương Thanh đã có màn trình diễn đầy cuốn hút khi mang đến tiết mục ảo thuật rất hiếm người thực hiện được tại Việt Nam.

Chỉ trong vài phút, Trương Thanh đã thay đổi mười mấy chiếc mặt nạ trên mặt chỉ bằng 1 động tác nhanh gọn như phất tay, phẩy quạt, hoặc lắc đầu. 

Đặc biệt, khoảnh khắc Trương Thanh vừa bắt tay nữ giám khảo Kiều Oanh, vừa lắc nhẹ đầu 1 cái thì chiếc nạ trên gương mặt ông biến mất, để lộ ra gương mặt thật. Động tác của Trương Thanh nhanh đến mức Kiều Oanh chỉ có thể hét lên một tiếng bất ngờ.

Ngoài yêu cầu về việc khéo léo và kết hợp nhuần nhuyễn giữa động tác và âm nhạc, điểm khó nhất trong tiết mục đó chính là vấn đề thể lực của người thực hiện bởi việc đeo mười mấy chiếc mặt nạ và biểu diễn vũ đạo sẽ rất mệt và khó thở, thế nên khi biết số tuổi của ảo thuật gia Trương Thanh, giám khảo Vân Sơn và Kiều Oanh gần như không thể tin được.

Tổng cộng, ảo thuật gia Trương Thanh nhận được số điểm cao nhất là 39,5 điểm.

Trong đêm thi đầu tiên còn có 3 thí sinh nữa nhận được số điểm 39,5 là ảo thuật gia Nguyễn Phương, Trần Anh Đức và Nguyễn Việt Duy.

Nguyễn Phương trổ tài ảo thuật với những lá bài.

Tiết mục của Nguyễn Phương là tiết mục đậm chất giải trí nhất trong tập đầu tiên bởi anh biết cách làm chủ sân khấu và "lôi kéo" được 2 giám khảo Vân Sơn và Kiều Oanh cùng tung hứng trong tiết mục mang tên "Kén rể".

Tuyệt chiêu hấp dẫn nhất trong tiết mục của Nguyễn Phương đó chính là việc anh lấy ra hai lá bài, một lá có chữ ký của anh và một lá có chữ ký của Kiều Oanh. 

Mỗi người cùng ngậm lá bài có chữ ký của mình nhưng trong tích tắc vị trí của 2  lá bài đã bị đổi cho nhau mà Kiều Oanh cũng không thể nhận ra Nguyễn Phương đã làm bằng cách nào.

Trần Anh Đức trong tiết mục "Phép màu cuộc sống"

Cũng giống như Nguyễn Phương, Trần Anh Đức chia cho Vân Sơn và Kiều Oanh mỗi người 1 lá và cả hai ký tên của mình lên lá bài đó trong tiết mục  "Phép màu cuộc sống".

Mỗi lá bài được xé ở 1 góc và phần bị xé được ảo thuật gia nhai kỹ. Sau đó, anh ngậm từng là bài của Vân Sơn và Kiều Oanh, khi nhả ra thì cả hai lá bài đã lành lặn trở lại nhưng 2 góc bị xé của mỗi lá bài đã đổi vị trí cho nhau.

Cả hai giám khảo đã xem xét khá kỹ chỗ được nối lại này và không hề phát hiện bất kỳ dấu hiệu của keo dính mà lành lặn như lá bài bình thường.

Nguyễn Việt Duy mang đến một tiết mục khá dễ thương "Điều ước kẹo ngọt"

Trong khi đó, chỉ với 3 sợi dây, Nguyễn Việt Duy trong "Điều ước kẹo ngọt" đã khiến khán giả "hoa mắt", khi thì biến thành nhiều sợi khác nhau, khi thì lồng vào nhau thành 1 sợi, khi thì biến dây thành chiếc khăn lụa, nụ hoa hồng, mưa kẹo ngọt... để tặng cho 2 em bé.

Ngoài ra, Lê Phúc Thịnh cũng đã gây ấn tượng trong đêm mở màn với tiết mục "Tiên tri giấc mơ" nhận được 39 điểm. Sa Khang với "Điều ước ngọt ngào" nhận được 37,5 điểm và Võ Khoa Học với màn ảo thuật mang tên "Lời tỏ tình" cũng nhận 37,5 điểm.

Hai ảo thuật gia Huỳnh Võ Nhật Khải và Quốc Thái  với số điểm thấp hơn đã dừng chân ở tập 1 của Kỳ tài lộ diện.   

HẢI TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên