Trong khi đó, mực nước nhiễm xạ trong đường ống nối lò số 2 tính đến sáng 20-4 đã giảm 1cm, tương đương khối lượng 210 tấn.
![]() |
Các robot đang thu thập dữ liệu trong lò phản ứng gặp sự cố. Camera trên robot liên tục bị mờ vì độ ẩm cao - Ảnh: EPA |
Đây là kết quả từ robot do Mỹ đưa tới để khảo sát hiện trạng nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố sau thảm họa động đất, sóng thần ngày 11-3.
Đài truyền hình NHK dẫn lời TEPCO cho biết mực nước giảm là kết quả của việc bơm nước nhiễm xạ ở lò số 2 ra một bể chứa đặc biệt với tốc độ 10 tấn nước/giờ. Họ đang cố gắng đưa tổng số 25.000 tấn nước nhiễm xạ cao ra khỏi tầng hầm của lò này. Tuy nhiên, mực nước nhiễm xạ đang dâng rất cao trong các tầng hầm của lò phản ứng số 5 (khoảng 5m) và số 6, đồng thời ở các đường ống nối với lò số 3 và 4.
Hiện có tổng cộng 67.500 tấn nước nhiễm xạ đang đọng ở Nhà máy Fukushima 1, làm cản trở quá trình khôi phục hệ thống làm mát tự động của các lò phản ứng. TEPCO cho hay lượng phóng xạ rất cao đang tồn tại trong nước đọng ở lò số 2, trong đó cesium-134 tập trung 160.000 becquerel/cm3, cesium-137 là 150.000 becquerel/cm3 và iodine-131 là 4.100 becquerel/cm3.
Hai robot cũng cho biết mức độ phóng xạ trong không khí ở các lò phản ứng số 1 và số 3 tăng cao, tới 57 millisievert/giờ. Nếu công nhân ở trong môi trường này liên tục khoảng 4-5 tiếng sẽ bị phơi nhiễm hơn mức 250 millisievert cho phép.
Cuối ngày 18-4, trong phiên điều trần trước Quốc hội Nhật Bản, ông Hidehiko Nishiyama - phát ngôn viên Cơ quan an toàn năng lượng hạt nhân (NISA), lần đầu tiên thừa nhận một số thanh nhiên liệu hạt nhân tại các lò phản ứng 1, 2, 3 đã nóng chảy một phần, gây ra mức phóng xạ cao và các vụ nổ khí hydro. Trước đó, họ chỉ nói “có khả năng tan chảy” mà không khẳng định.
Báo Asahi dẫn lời ông Nishiyama cho hay các thanh nhiên liệu hạt nhân là những ống kim loại zirconium có chứa các viên nhiên liệu đóng vai trò là nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân và tập hợp các thanh nhiên liệu này được đưa vào lõi lò phản ứng.
Khi phân tích các chất phóng xạ thu thập được, họ thấy những viên nhiên liệu này đã tan chảy vì nhiệt độ cao, làm rò rỉ chất phóng xạ và gây ô nhiễm cho nước làm mát và hơi nước trong lò phản ứng.
Hôm nay 20-4, chánh văn phòng nội các Yukio Edano cho hay chính phủ sẽ cấm người dân vào vùng sơ tán có bán kính 20km quanh Nhà máy Fukushima 1, vì cho rằng tình hình quanh khu vực này chưa ổn định. Hiện nhiều nông dân ở tỉnh Fukushima đang đổ về thủ đô Tokyo và các vùng quanh đó để tránh bị nhiễm xạ và tìm kế sinh nhai, sau khi hàng nông sản của họ bị cấm bán trên thị trường. Tuy nhiên, ở các thành phố bị sóng thần tàn phá như Sendai, Ishinomaki đã có dấu hiệu hồi sinh. Các cửa hàng, cửa hiệu đã kinh doanh trở lại, sân bay Sendai cũng tràn ngập doanh nhân trở về làm ăn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận