Nhật Bản đưa đất nhiễm xạ từ Fukushima về vườn hoa thủ tướng để trấn an dân

Chính phủ Nhật Bản quyết định đưa đất nhiễm xạ từ Fukushima về các luống hoa tại dinh thự của Thủ tướng Shigeru Ishiba, để xoa dịu công chúng về nỗi lo phóng xạ.

Nhật Bản đưa đất nhiễm xạ từ Fukushima về vườn hoa thủ tướng để trấn an dân - Ảnh 1.

Các bể chứa nước đã qua xử lý tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi - Ảnh: REUTERS

Theo báo The Guardian, ngày 28-5 Chính phủ Nhật Bản công bố kế hoạch vận chuyển đất nhiễm xạ nhẹ từ gần Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi về Tokyo, để sử dụng trong các luống hoa tại dinh thự của Thủ tướng Shigeru Ishiba.

Kế hoạch này được đưa ra sau 14 năm kể từ thảm họa hạt nhân xảy ra vào ngày 11-3-2011, khi trận động đất và sóng thần làm mất điện hệ thống làm mát, khiến ba lò phản ứng tại Nhà máy Fukushima Daiichi tan chảy.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi cho biết: “Chính phủ sẽ đi đầu trong việc làm gương, và chúng tôi sẽ bắt đầu tại Văn phòng Thủ tướng”.

Việc đưa đất về vườn hoa Dinh Thủ tướng, theo ông Hayashi, nhằm gửi đi thông điệp rằng việc tiếp nhận lượng đất nhiễm phóng xạ thấp không gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng hay môi trường.

Được biết, mẫu đất sẽ được lấy từ phần đất đã được dọn dẹp từ các khu dân cư quanh nhà máy. Đây là khu vực đã khử nhiễm và chuẩn bị cho việc cho phép người dân quay trở lại sinh sống. 

Chính phủ Nhật Bản nói loại đất này còn có thể được sử dụng làm nền cho đường sá và các công trình hạ tầng khác. Theo kế hoạch, đất nhiễm xạ sẽ được chôn dưới lớp đất sạch đủ dày để đảm bảo mức độ phóng xạ không đáng kể.

Tuy nhiên nỗi lo ngại trong dân chúng vẫn chưa tan. Gần đây làn sóng phản đối từ cư dân địa phương đã buộc Bộ Môi trường phải hủy bỏ một dự án thí điểm sử dụng đất Fukushima làm nền cho bồn hoa và bãi cỏ tại các công viên công cộng ở Tokyo.

Trong khi phần lớn các khu vực từng phải sơ tán đã được công bố an toàn, nhiều cư dân vẫn không muốn quay về do lo sợ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Theo The Guardian, hiện quá trình loại bỏ 880 tấn nhiên liệu hạt nhân hư hại từ các lò phản ứng mới chỉ ở giai đoạn đầu, đồng thời việc hoàn tất quy trình này dự kiến mất hàng thập kỷ và tiêu tốn hàng nghìn tỉ yen.

Thêm vào đó Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) còn phải xử lý hàng triệu lít nước nhiễm xạ - vốn dùng để làm mát các lò phản ứng hư hại. Năm 2023, TEPCO bắt đầu xả nước đã xử lý (loại bỏ tất cả các chất phóng xạ trừ tritium) ra Thái Bình Dương, gây ra phản ứng dữ dội từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Nhật Bản đưa đất nhiễm xạ từ Fukushima về vườn hoa Thủ tướng để trấn an dân - Ảnh 2.Hàn Quốc thông báo nồng độ phóng xạ sau 1 năm nhà máy Fukushima xả thải

Chính phủ Hàn Quốc cho biết nồng độ phóng xạ trong vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên chưa từng vượt giới hạn an toàn trong 1 năm kể từ khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản) xả nước bị nhiễm xạ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên