Nhân viên Trung Quốc biến sếp thành 'thú cưng ảo' biết nói 'thăng chức, tăng lương'

Dùng AI, người trẻ Trung Quốc biến hình ảnh sếp thành thú cưng ảo để 'xả stress', lập trình cho nhân vật nói những câu như 'không làm thêm giờ' hay 'tăng lương'.

Trào lưu lập trình sếp thành thú cưng ảo gây tranh cãi ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Một người dùng hướng dẫn lập trình hình ảnh người thật thành một người bò và xin lỗi - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Báo South China Morning Post ngày 18-8 đưa tin trào lưu dùng AI để biến hình ảnh người thật thành thú cưng ảo đang phổ biến ở Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ vi phạm quyền hình ảnh cá nhân.

Xuất hiện từ những năm đầu thập niên 2000, thú ảo là những hình ảnh động vật kỹ thuật số được lập trình để tương tác với chủ qua màn hình khi duyệt web, nhắn tin hoặc xem video.

Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã nâng tầm món "đồ chơi" ngày nào, giúp chúng có khả năng tương tác và cá nhân hóa về diện mạo lẫn phản hồi. Người dùng có thể tải ảnh và nhập câu lệnh vào ứng dụng AI, hoặc trả 9,9 nhân dân tệ (khoảng 1,5 USD) đến hàng trăm nhân dân tệ để thuê dịch vụ tùy chỉnh.

Đầu tháng 8, một người dùng mạng có tên Jiuyuechushi đã tạo một thú cưng AI mô phỏng hình ảnh tỉ phú Elon Musk thực hiện các hành động như quỳ lạy, tự tát, bưng trà, hoặc giả vờ giằng co khi bị chuột máy tính kéo đi.

Một người dùng khác đã hướng dẫn biến người mình không thích thành thú ảo bò trên màn hình, quỳ xuống và nói câu: "Tôi sai rồi".

Nhiều người trẻ lập trình hình mẫu cấp trên để nói các câu như "không làm thêm giờ nữa" hay "thăng chức, tăng lương".

Giữa trào lưu biến người thật thành "đồ chơi điện tử", các chuyên gia pháp lý cảnh báo việc mô phỏng người thật thành thú ảo mà không có sự đồng thuận, đặc biệt với mục đích mang tính hạ thấp, có nguy cơ vi phạm quyền hình ảnh cá nhân.

Bên cạnh mục đích giải trí, nhiều người còn tái hiện phiên bản kỹ thuật số của thú cưng thật. Một người dùng đã lập trình chú mèo lông vàng của mình lên màn hình để nhắc nhở uống nước và nghỉ ngơi khi làm việc căng thẳng.

Còn người dùng tên Wild Amiao đã tái hiện lại chú mèo cưng qua đời 5 năm trước với những thói quen quen thuộc như liếm chân, vươn vai cùng các câu thoại như: "Hôm nay em chưa được ăn đồ hộp" hay "Em cũng nhớ chị".

"Có thể một số người chỉ coi nó như một chuỗi các câu lệnh, nhưng đối với những người đã mất vật nuôi, tình yêu của họ đã cho thú cưng ảo sự sống. Đó là ý nghĩa của việc học AI đối với tôi", một người dùng chia sẻ.

Trào lưu lập trình sếp thành thú cưng ảo gây tranh cãi ở Trung Quốc - Ảnh 2.AI Trung Quốc có thể nhìn vào não để dự báo trầm cảm 4 năm trước khi phát bệnh

Các nhà khoa học tại Đại học Thâm Quyến phát triển mô hình AI dựa trên hoạt động não người và phản ứng trước biểu cảm khuôn mặt để dự báo nguy cơ mắc trầm cảm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Trí tuệ nhân tạo

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất