03/06/2021 19:55 GMT+7

Nhắn tin để góp tiền chống COVID-19

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Chiều 3-6, lễ phát động chương trình nhắn tin 'Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19' đã được tổ chức tại trụ sở Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nhắn tin để góp tiền chống COVID-19 - Ảnh 1.

Lãnh đạo bộ ngành, cơ quan nhắn tin ủng hộ chương trình - Ảnh: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Chương trình do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia.

Theo đó, người dân chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp Covid NK gửi 1408 để đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam.

N là số bất kỳ từ 1 đến 2.000, K là đơn vị nghìn đồng. Ví dụ, soạn tin Covid 20K nghĩa là thuê bao ủng hộ 20.000 đồng cho chương trình. Lưu ý, giữa cú pháp Covid và NK có dấu cách.

Đồng thời, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng phát động chương trình "Vắc xin cho công nhân" thông qua Quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng lao động.

Nhắn tin để góp tiền chống COVID-19 - Ảnh 2.

Các đại biểu nhấn nút phát động chương trình - Ảnh: Tổng LĐLĐ Việt Nam

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho hay, dịch bệnh COVID-19 không chỉ lây lan nhanh ở Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hà Nội, TP.HCM, TP Đà Nẵng… mà còn tấn công trực tiếp vào các khu công nghiệp.

Đến sáng 3-6, cả nước có hơn 4.700 ca dương tính với SARS-CoV-2. Số công nhân lao động chiếm hơn 50% tổng số ca bệnh. Cùng với đó, hàng trăm doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, đe dọa đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất quốc gia, kéo theo đó là hàng trăm nghìn người lao động mất việc, nghỉ việc do bị cách ly, nằm trong khu vực phong tỏa.

Ông Nguyễn Đình Khang khẳng định: "Số tiền ủng hộ từ cuộc vận động và chương trình sẽ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, ưu tiên đóng góp vào quỹ vắc xin để mua vắc xin cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động".

Tại lễ phát động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết toàn bộ số tiền tiếp nhận qua nhắn tin sẽ chuyển về Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam và hỗ trợ cho phòng, chống dịch trên toàn quốc. Trong đó, ưu tiên mua vắc xin cho công nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi tin nhắn đóng góp mua vắc xin biểu hiện lòng tương thân tương ái của cộng đồng với công nhân lao động lúc khó khăn, tạo động lực vật chất, tinh thần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Từ đầu năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã bố trí hơn 13 nghìn tỉ đồng trong tổng 25 nghìn tỈ đồng cho chiến dịch vắc xin ngừa COVID-19. Huy động từ xã hội khoảng hơn 9.000 tỉ đồng. Số tiền trên có thể tăng lên nếu dịch bệnh chưa được kiểm soát một cách căn bản.

Chiều 3-6, thêm 91 ca COVID-19, TP.HCM có 9/11 ca liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng Chiều 3-6, thêm 91 ca COVID-19, TP.HCM có 9/11 ca liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng

TTO - Chiều 3-6, Bộ Y tế cho biết cả nước vừa ghi nhận thêm 91 ca mắc COVID-19 mới tại 4 tỉnh thành, trong đó nhiều nhất là Bắc Giang với 58 ca, TP.HCM có 9/11 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên