09/03/2022 14:11 GMT+7

Nhắn tin để đồng hành cùng phụ nữ vùng biên giới, hải đảo

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng sẽ là một “viên gạch” để chung tay xây dựng ít nhất 130 mô hình sinh kế với tổng giá trị 13 tỉ đồng cho phụ nữ tại vùng biên giới, hải đảo.

Nhắn tin để đồng hành cùng phụ nữ vùng biên giới, hải đảo - Ảnh 1.

Sau khi nhắn tin đến đầu số 1406, tổng đài sẽ gửi tin nhắn thông báo kết quả ủng hộ - Ảnh: H.Q.

Ngày 9-3 tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng thông tin nhân đạo đã phát động chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Theo đó, bà con có thể nhắn tin theo cú pháp BC gửi 1406 (20.000 đồng/tin nhắn) để chung tay xây dựng ít nhất 130 mô hình sinh kế, tổng giá trị 13 tỉ đồng cho phụ nữ vùng biên giới.

Đối tượng nhận hỗ trợ là Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở, hội viên, phụ nữ các xã, gia đình chính sách có chồng, con em đang công tác ở địa bàn biên giới, hải đảo.

Từ năm 2018 đến nay, gần 400 mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; gần 6 triệu con giống, gần 19.000 cây giống các loại đã đến tay phụ nữ nghèo; gần 12.000 lượt phụ nữ, trẻ em được khám, chữa bệnh; hơn 43.000 suất quà và học bổng trao tặng cho học sinh, nữ sinh dân tộc thiểu số nghèo vượt khó...

Những hoạt động trên đã giúp phụ nữ khu vực biên giới nói riêng và nhân dân vùng biên có thêm động lực, niềm tin tưởng để cùng Đảng, Nhà nước tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong sáng 9-3, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm "Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - viết tiếp những ước mơ" nhằm chào mừng Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 diễn ra từ ngày 9 đến 11-3 tại Hà Nội.

Nhắn tin để đồng hành cùng phụ nữ vùng biên giới, hải đảo - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga tham quan triển lãm - Ảnh: M.Đ.

Theo Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, những con số, hình ảnh tư liệu lịch sử tại triển lãm đã khắc họa lại các khoảnh khắc và dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của hội trên chặng đường gần một thế kỷ qua, nhất là trong hơn hai năm đất nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Tại phiên trù bị đại hội cùng ngày, Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã trao bằng khen tặng 13 đơn vị có công trình, phần việc vượt khó sáng tạo. 

Trong đó, nổi bật là tour tham quan trên nền tảng số 360 độ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, dự án thu gom rác thải nhựa từ biển vào bờ và xây dựng quỹ tình thương giúp trẻ mồ côi và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Quảng Bình... 

Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2022-2027) có gần 1.000 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực, vùng miền, dân tộc, tôn giáo của cả nước. Phiên khai mạc đại hội diễn ra vào sáng 10-3 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Talkshow Talkshow 'Phụ nữ hiện đại: Tự tin - Tự chủ - Tự bảo vệ'

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề 'Phụ nữ hiện đại: Tự tin - Tự chủ - Tự bảo vệ' do FWD Việt Nam và báo Tuổi Trẻ phối hợp thực hiện.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên