28/01/2026 10:45 GMT+7

Nhận hối lộ hằng quý, cựu giám đốc bảo hiểm xã hội 'nghĩ là ứng xử bình thường trong công tác'

Ông Thân Đức Lại, khai khi đương chức Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ) đã nhiều lần từ chối cầm tiền nhưng vì doanh nghiệp nói "cầm cho anh em vui", nên ông đồng ý vì "nghĩ là ứng xử bình thường trong công tác", không phải phạm tội.

Bảo hiểm xã hội - Ảnh 1.

Ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ), tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ), bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử với cáo buộc nhận hối lộ 700 triệu đồng. Cùng vụ án, 18 cựu lãnh đạo, cán bộ của 13 bệnh viện bị xét xử với cáo buộc nhận 71 tỉ đồng.

Hôm nay (28-1), Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn 23 bị cáo.

Đưa hối lộ hằng quý

Công ty CP Y dược LanQ do ông Quyền là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc hoạt động chính trong lĩnh vực bệnh viện, trạm y tế, có đơn vị thành viên là Công ty sở hữu Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ đặt tại tỉnh Bắc Giang.

Việc tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2021 thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó chậm nhất trước ngày 5 tháng đầu tiên mỗi quý, các cơ sở y tế chốt số liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo mẫu, gửi bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tuy nhiên ông Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (kế toán trưởng Công ty Y dược LanQ) chi tiền hối lộ ông Lại nhằm được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện giải ngân sớm và vượt quy định tiền tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh.

Từ quý 1-2017 đến quý 4-2021, bà Kim đã nhiều lần đến gặp, đưa từ 7 - 60 triệu đồng/quý cho ông Lại.

Nhận hối lộ hằng quý, cựu giám đốc bảo hiểm xã hội 'nghĩ là ứng xử bình thường trong công tác' - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ, tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trả lời về mục đích chi tiền hối lộ cựu giám đốc bảo hiểm xã hội, ông Quyền khai để "cảm ơn anh Lại đã tạo điều kiện thanh toán, tạm ứng cho đơn vị nhanh, đúng hẹn".

Ông Quyền không nhớ đã đưa tiền bao nhiêu lần, nhưng thừa nhận chỉ đạo bà Kim trực tiếp mang tiền đến phòng cựu giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang. Chỉ có một lần ông cùng cấp dưới đến chúc Tết và đưa quà cho ông Lại.

"Sau khi đưa tiền công ty có được ưu ái gì không", chủ tọa hỏi. Ông Quyền cho biết tiền thuốc đều được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang thanh toán đúng hẹn.

"Không những đúng hẹn, công ty còn được Bảo hiểm xã hội Bắc Giang thanh toán khi chưa đủ hồ sơ có đúng không", chủ tọa hỏi vặn. Ông Quyền chỉ đáp ngắn gọn "cái này bị cáo không nắm được".

Trả lời thẩm vấn, bà Kim thừa nhận được Giám đốc Quyền chỉ đạo mang tiền đến phòng làm việc đưa giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang. Thời gian đưa tiền thường vào đầu quý, khoảng ngày 5, 6 của các tháng 1, 4, 7, 10.

Bà Kim khai cầm phong bì vào phòng làm việc để lên bàn rồi chỉ nói công ty "gửi quà" rồi đi về. Bà phân trần khi đó không biết là tiền gì mà chỉ mang đưa cho ông Lại "theo lời dặn của cấp trên".

Theo cáo buộc, sau khi gặp, trao đổi và nhờ ông Thân Đức Lại giúp đỡ, Nguyễn Mạnh Quyền đã nhiều lần chỉ đạo cấp dưới chi tiền cho giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang tổng 700 triệu đồng.

"Nhận tiền cho anh em vui"

Theo cáo buộc, việc ông Lại nhận tiền diễn ra tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang vào đầu mỗi quý. Thời gian đưa tiền trùng với lúc Công ty LanQ gửi mẫu đề nghị thanh toán.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Lại đã nhận hối lộ tổng cộng 700 triệu đồng.

Sau mỗi lần nhận tiền, ông Lại chỉ đạo các trưởng phòng tạo điều kiện, ưu ái cho Công ty LanQ trong quá tình làm thủ tục giải ngân tiền tạm ứng kinh phí.

Từ chỉ đạo của ông Lại, nhiều lần Công ty LanQ được giải ngân khi chưa có biểu mẫu và có hai lần được đề nghị giải ngân tạm ứng vượt quá 80% quy định.

Bảo hiểm xã hội - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thúy Kim, cựu kế toán trưởng Công ty Y dược LanQ - Ảnh: GIANG LONG

Khai tại tòa, cựu giám đốc bảo hiểm xã hội, 63 tuổi, hai lần phân trần rằng khi nhận tiền chỉ nghĩ là "ứng xử bình thường trong công tác".

Lý giải về mục đích nhận tiền, ông Lại nói "chỉ hỗ trợ doanh nghiệp trước khó khăn". Ông khai năm 2016 ông Quyền đến phòng làm việc trình bày công ty gặp khó khăn không đủ tiền thanh toán cho bác sĩ, mua thuốc, trong khi bảo hiểm xã hội thanh toán rất chặt và giữ lại nhiều tiền. ông Quyền đề nghị được Giám đốc Lại tạo điền kiện.

"Tôi không hứa hẹn mà chỉ bảo cứ làm cho đúng thủ tục, còn giúp trong điều kiện nào có thể được thì tôi sẽ giúp", ông Lại phân trần. Tuy nhiên ông thừa nhận sau đó được kế toán của Công ty LanQ đến phòng làm việc đưa tiền.

Ông khẳng định những lần đầu đã từ chối nhận tiền. Ban đầu bà Kim chỉ đưa 5, 7 triệu thì ông Lại bắt mang về nhưng "họ nói đây chỉ là quà thôi, tôi cầm cho anh em vui".

Trước bục khai báo, ông Lại biện minh do nhận thức sai lầm việc nhận quà là "ứng xử bình thường trong công tác", không phải là hành vi phạm tội. Đến khi bị khởi tố, làm việc với cơ quan điều tra thì ông "xin nhận tội ngay và tự kê khai".

Thuật lại bối cảnh khi nhận hối lộ, ông Lại cho biết mỗi lần kế toán Kim đến phòng làm việc mang theo phong bì là "vứt vào tập tài liệu của tôi".

Trước lời khai trên, chủ tọa truy: "Bị cáo nói chỉ giúp đỡ trong khuôn khổ cho phép, vậy đã truyền đạt tinh thần này đến cấp dưới thế nào?".

Ông Lại khai đã phân tích khó khăn của doanh nghiệp với cấp dưới, đồng thời quán triệt tinh thần phải làm chặt chẽ, chuẩn của thủ tục, nhưng cần khẩn trương. Ông cũng cho hay đã chỉ đạo việc linh động cắt giảm thời gian chờ đợi thanh toán cho doanh nghiệp.

"Bị cáo có biết cấp dưới thực hiện thanh toán cho LanQ nhiều lần khi chưa đủ điều kiện, thiếu tài liệu?", chủ tọa tiếp tục truy. Ông Lại nhận trách nhiệm song phân bua "không thể biết hết". Ông biện minh yên tâm vào cấp dưới, nghĩ rằng việc thanh toán mới chỉ là tạm ứng nên “sai sót, lấn sâu vào sai phạm”.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Lại đã nhận hối lộ tổng cộng 700 triệu đồng. Còn ông Quyền và đồng phạm bị cáo buộc đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt 18,1 tỉ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân chi trả.

Nhận hối lộ hàng quý, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội 'nghĩ là ứng xử bình thường trong công tác' - Ảnh 4.Vụ hối lộ 70 tỉ: Chủ doanh nghiệp khai chi hoa hồng cao vì có lúc sợ 'thuốc để lâu sẽ hỏng'

Khai về lý do chi 70 tỉ hối lộ tuồn thuốc vào 13 bệnh viện, Chủ tịch Công ty Sơn Lâm nói để được tạo thuận lợi và thuốc không bị trả đi trả về. Có lúc ông chi "hoa hồng" cao đến 15% bởi "thời điểm COVID-19 vị thuốc không ai dùng mấy để lâu sẽ hỏng".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất