12/08/2015 18:48 GMT+7

Nhân giống thành công hổ trắng: Thảo Cầm Viên Sài Gòn được khen thưởng

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Ngày 12-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã đến thăm và làm việc với Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhân dịp đơn vị này vừa nhân giống thành công 3 hổ trắng (cọp Bengal).

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân thăm một trong ba con hổ trắng nhân giống thành công ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn. - Ảnh Việt Lâm

Ông Lê Hoàng Quân đã trao bằng khen của UBND TP kèm 5 triệu đồng cho tập thể Thảo Cầm Viên Sài Gòn vì đã nhân giống thành công phân loài hổ trắng quý hiếm này.

Ông Lê Hoàng Quân đồng thời khẳng định một lần nữa Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục duy trì, cải tạo nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân chứ không di dời về công viên Sài Gòn Safari (huyện Củ Chi).

Tại buổi làm việc, ông Phan Việt Lâm, giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn đề xuất TP cấp kinh phí nâng cấp hạ tầng bên trong như khu vực nuôi dưỡng thú họ nhà mèo lớn (gồm hổ, sư tử), đường sá, khu xử lý chất thải…cũng các hoạt động chào mừng 150 hình thành và phát triển Thảo Cầm Viên Sài Gòn dự kiến tổ chức cuối năm 2015.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết TP sẽ xem xét các kiến nghị trên.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện nuôi dưỡng hơn 1.000 con thuộc 124 loài động vật, trong đó có nhiều loại thuộc loại quý hiếm như: trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hưu vàng, báo lửa, báo gấm. Thời gian qua, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã nhân giống thành công nhiều loại động vật quý, hiếm như: báo lửa, hổ trắng (3 con), hổ Đông Dương (8 con)…

Tại đây cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật và là địa điểm thu hút người dân khắp các tỉnh thành cũng như TP tham quan tìm hiểu, đặc biệt dịp cuối tuần

 

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên