26/04/2018 20:14 GMT+7

Nhạc Trịnh mà vẽ được ư?

MINH TỰ
MINH TỰ

TTO - Đưa nhạc Trịnh lên tranh - đó là một cuộc chơi đầy ngẫu hứng của nhóm họa sĩ ba miền vừa tụ hội về Huế chơi Festival, diễn ra chiều 26-4 tại quán cafe Nốt Trịnh, trên đường Trịnh Công Sơn, bên bờ sông Hương.

Nhạc Trịnh mà vẽ được ư? - Ảnh 1.

Không gian nhỏ của những người yêu Trịnh bên bờ sông Hương - Ảnh: MINH TỰ

Dự án nghệ thuật có tên gọi "Vẽ nhạc Trịnh", do hai văn nghệ sĩ xứ Huế là nhà văn Lãng Hiển Xuân và nhà thơ Lê Huỳnh Lâm khởi xướng, đã nhận ngay sự tham gia của 10 họa sĩ ba miền vừa đến đây để dự Festival Huế.

Nhạc Trịnh mà vẽ được ư? - Ảnh 2.

Nhà văn Lãng Hiển Xuân (trái) và một họa sĩ trẻ của Huế mở đầu cho cuộc chơi "vẽ nhạc Trịnh" - Ảnh: MINH TỰ

"Mỗi bản nhạc của Trịnh Công Sơn là một bức tranh phong cảnh, bàng bạc chất thiền, và hàm chứa trong sâu xa vẻ đẹp thiên nhiên của xứ Huế.

Chúng tôi sẽ sử dụng màu sắc để đưa âm nhạc của Trịnh lên tranh. Hay nói cách khác, là thị giác hóa âm nhạc Trịnh Công Sơn để làm phong phú thêm di sản âm nhạc của Trịnh, và lung linh vẻ đẹp xứ Huế - nơi đã sinh ra ông" nhà văn Lãng Hiển Xuân chia sẻ về dự án nghệ thuật này.

Nhạc Trịnh mà vẽ được ư? - Ảnh 3.

Họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn vẽ bức tranh Trịnh theo lời hát của ca sĩ Thùy Dương - Ảnh: MINH TỰ

Tình cờ về quê để chuẩn bị cho đêm nhạc Cội nguồn Trịnh Công Sơn trong Festival Huế, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh và đoàn nghệ sĩ của chương trình này cũng đã kéo đến để cùng xem các họa sĩ vẽ nhạc Trịnh.

"Tôi rất thích thú với ý tưởng đưa nhạc Trịnh lên tranh vẽ. Và hơn hết là quá xúc động về cái tình của các họa sĩ dành cho anh Sơn" bà Trinh chia sẻ.

Nhạc Trịnh mà vẽ được ư? - Ảnh 4.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (ngồi giữa) cùng khán giả hát nhạc Trịnh trong khi các họa sĩ vẽ tranh - Ảnh: MINH TỰ

Nhạc Trịnh mà vẽ được ư? - Ảnh 5.

Ca sĩ Tấn Sơn từ TP.HCM ra Huế đã đến hát cùng các họa sĩ - Ảnh: MINH TỰ

Có 10 bài hát và ý nhạc của Trịnh Công Sơn đã được các họa sĩ chọn vẽ. Đó là: Mưa hồng, Tình nhớ, Ở Trọ, Hạ Trắng, Ngựa hồng đã mỏi vó, Ra đồng giữa ngọ, Ừ thôi em về, Hà nội mùa thu, Vết lăn trầm, Diễm xưa, Biển nhớ, Nguyệt ca, Xin mặt trời ngủ yên, Cát bụi.

Trong một tuần lễ, mỗi họa sĩ sẽ hoàn thành bức tranh nhạc Trịnh của mình. Đến ngày 2-5, dự án sẽ kết thúc và ban giám khảo sẽ chọn ra những tác phẩm hay để trao giải.

17 năm ngày mất, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về với Festival Huế 17 năm ngày mất, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về với Festival Huế

TTO - Ngoài lịch trình thăm nhà và thăm mộ trong ngày giỗ như mọi năm, kỷ niệm ngày mất năm nay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ có một chương trình tưởng niệm ông tại Festival Huế.

MINH TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên