
Tại buổi quay video ca khúc chính thức Dai Dai của Shakira cho World Cup - Ảnh: Africa News
Theo Africa News, trên mạng xã hội, người hâm mộ cùng các nhà sáng tạo trực tuyến đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra những bản nhạc cổ động của riêng mình, biến YouTube, TikTok và Instagram thành những phòng thu âm không chính thức của môn thể thao vua.
Cơn sốt nhạc AI World Cup
Những ca khúc do AI tạo ra hiện thu hút hàng triệu lượt xem, làm thay đổi cách người hâm mộ kết nối với đội tuyển yêu thích, đồng thời đặt ra những câu hỏi căn bản về tính sáng tạo, bản quyền và tương lai của âm nhạc bóng đá.
Xu hướng này dường như bùng nổ nhờ những bài hát như Light Up the World, một ca khúc do người hâm mộ thực hiện để cổ vũ đội tuyển Pháp và được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Bài hát được sáng tác bởi một cá nhân hoạt động dưới danh nghĩa nhóm nhạc AI mang tên Coda Global Ensemble.
Ca khúc Light Up the World
Thành công của Light Up the World nhanh chóng kéo theo hàng loạt phiên bản tương tự dành cho các đội tuyển Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina và Đức.
Các nhà sáng tạo thường áp dụng cùng một công thức: ca từ mang tính hô vang cổ động, tiếng trống đậm chất sân vận động và những giai điệu ngắn, dễ nhớ, phù hợp với các video dạng ngắn.
Điều đáng chú ý là quy trình sản xuất hiện trở nên vô cùng đơn giản. Một nhà sáng tạo chỉ cần nhập vào công cụ tạo nhạc AI một câu lệnh như: "Hãy tạo một bài hát cổ động sân vận động cho đội tuyển X với nhịp hành khúc và tiếng hò reo của đám đông".
Sau đó, họ tinh chỉnh các lớp âm thanh, bổ sung hiệu ứng cổ động và ghép với những hình ảnh do AI tạo ra về cầu thủ, sân vận động hoặc màu sắc quốc gia.

Nhiều video hướng dẫn trên YouTube cho thấy một người hoàn toàn có thể tạo ra cả một bài hát cổ động cùng video minh họa chỉ trong chưa đầy một giờ - Ảnh: Adobe Stock
Hệ sinh thái này phản ánh rõ nét nền kinh tế sáng tạo hiện đại. Thay vì chỉ tiêu thụ những ca khúc chính thức do các hãng thu âm hoặc đối tác của FIFA phát hành, người hâm mộ giờ đây có thể tự tạo ra âm thanh và phong cách âm nhạc mà họ muốn gắn liền với đội tuyển của mình.
Một số người thậm chí cho rằng các bản nhạc do AI tạo ra mang lại cảm giác chân thực và sôi động hơn những ca khúc chính thức vốn được sản xuất chỉn chu nhưng đôi khi khá an toàn và thiếu dấu ấn.
Theo nghĩa đó, làn sóng "AI anthem" không đơn thuần là hiện tượng công nghệ, mà còn phản ánh sự chuyển dịch của văn hóa cổ động bóng đá sang mô hình phi tập trung, mang tính tham gia cao và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ mạng xã hội.
Nhiều tranh cãi nổ ra
Tuy nhiên xu hướng này cũng đi kèm nhiều tranh cãi. Các chủ sở hữu bản quyền âm nhạc và chuyên gia pháp lý đang đặt câu hỏi: ai mới thực sự là chủ sở hữu của một ca khúc do AI tạo ra, khi mô hình AI được huấn luyện trên hàng nghìn bản ghi âm có sẵn?
Mối lo ngại ngày càng gia tăng rằng doanh thu từ những bản nhạc nổi tiếng có thể không đến tay các nghệ sĩ và nhạc sĩ gốc, dù chính tác phẩm của họ đã gián tiếp góp phần hình thành nên kết quả đầu ra của AI.

Cầu thủ Messi thường xuyên được nhắc đến trong các ca khúc AI về World Cup - Ảnh: Clarin
Bên cạnh đó, việc sử dụng tên đội tuyển, huy hiệu câu lạc bộ hay biểu tượng quốc gia trong các nội dung do người hâm mộ tạo ra mà không được cấp phép cũng đặt ra những vấn đề liên quan đến thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi các nhà sáng tạo muốn kiếm tiền từ lượt xem hoặc tài trợ trong mùa giải.
Ngoài các vấn đề pháp lý, còn tồn tại những câu hỏi tinh tế hơn về bản sắc âm nhạc. Trong nhiều thập kỷ, các ca khúc World Cup giúp các quốc gia thể hiện cá tính và tinh thần đoàn kết riêng, từ reggae, pop cho đến Latin hay Afrobeat.
Nếu ngày càng nhiều bài hát được tạo nên bởi thuật toán thay vì những nhạc sĩ am hiểu sâu sắc về nền văn hóa bản địa, kết quả có thể là một thứ "âm thanh bóng đá toàn cầu" đồng nhất, công thức hóa và làm lu mờ các tiếng nói địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận