14/07/2011 00:21 GMT+7

Nhà văn Zimbabwe đoạt giải văn học châu Phi

THANH PHẠM (Theo BBC)
THANH PHẠM (Theo BBC)

TT - Tác giả người Zimbabwe NoViolet Bulawayo đã xuất sắc giành giải thưởng văn học Caine - giải thưởng văn chương uy tín nhất châu Phi - năm 2011 với tác phẩm Hitting Budapest.

cqso4Gp5.jpgPhóng to

Tác giả NoViolet Bulawayo - Ảnh: Book.co.za

Nội dung tác phẩm kể về những đứa trẻ bị đói ăn ở một khu ổ chuột phải đi ăn cắp ổi tại một khu thương mại sầm uất trong thành phố. Một trong những đứa trẻ là một bé gái 10 tuổi đã bị chính ông của mình cưỡng bức. Một vị giám khảo nhận xét: “Đây là một câu chuyện có sức mạnh đạo đức và sức ảnh hưởng nhất định. Nó vừa có nghệ thuật lại vừa mang tính xã hội. NoViolet Bulawayo là một nhà văn có ngôn ngữ bay bổng”.

NoViolet Bulawayo được ghi nhận là người dẫn đầu phong trào viết văn tại châu Phi. Cô sinh ra và trưởng thành tại Zimbabwe, vừa lấy học vị thạc sĩ tại Trường đại học Cornell ở Mỹ. Với cuốn sách đậm tính nhân văn này, NoViolet Bulawayo đã được trao giải thưởng trị giá 16.000 USD.

THANH PHẠM (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên