20/06/2019 11:24 GMT+7

Nhà truyền giáo 'chữa bệnh' làm hại 100 trẻ em Uganda chết oan

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Bà Renee Bach, một nhà truyền giáo người Mỹ, đã khiến người dân Uganda tin rằng mình là chuyên gia y tế. Họ tin tưởng để bà điều trị suy dinh dưỡng cho con cái mình trong khi bà không có bằng cấp chuyên môn.

Nhà truyền giáo chữa bệnh làm hại 100 trẻ em Uganda chết oan - Ảnh 1.

Bà Renee Bach mặc đồ bác sĩ, đeo tai nghe và thăm khám cho trẻ em khiến dân Uganda lầm tưởng bà bác sĩ. Bà được cho là gián tiếp làm chết 100 trẻ em - Ảnh: news.com.au

Theo tờ Tin tức của Úc (News.com.au) ngày 19-6, do không có chuyên môn, bà Bach được cho là đã làm hơn 100 em bé chết tại cơ sở điều trị của mình.

Sau khi rời bang Virginia, Mỹ năm 2007, bà Renee Bach thành lập một tổ chức phi chính phủ mang tên Phụng sự con cái của người (Serving His Children - SHC) ở đông Uganda.

Đến năm 2015, tổ chức của bà bị đóng cửa.

Bà bị tố cáo là kêu gọi các ông bố bà mẹ ở Uganda mang con đến SHC để được chữa trị và thậm chí đã đưa những trẻ em bị suy dinh dưỡng ở các bệnh viện địa phương về điều trị tại cơ sở của mình.

Theo quy định ở Uganda, việc hành nghề y bắt buộc phải có bằng cấp chuyên môn.

Theo báo All Africa, nghi ngờ về chuyên môn của bà ngày càng lớn khi có đến hơn 100 trẻ em chết trong khi được điều trị tại tổ chức của bà.

Hai bà mẹ đã đệ đơn kiện đối với bà Bach sau khi con của họ chết tại cơ sở của bà, và yêu cầu nhà truyền giáo phải chịu trách nhiệm về cái chết của con cái họ.

Theo đó, các bà mẹ tố cáo bị bà Bach làm cho mọi người tin rằng mình là bác sĩ và căn nhà của bà là cơ sở y tế.

Những người khiếu nại về chuyên môn của bà Bach đã yêu cầu toà án Jinja ở Uganda đóng cửa tổ chức của bà Bach, tố cáo hành động của bà đã dẫn đến cái chết của hơn 100 trẻ em, vi phạm quyền của được khám chữa bệnh, quyền sức khoẻ, quyền sống của trẻ em.

Người dân thường nhìn thấy bà ở văn phòng SHC, mặc áo blouse trắng, đeo tai nghe và kê đơn thuốc cho các bệnh nhi.

Nhà chức trách Uganda đã đóng cửa trung tâm của bà vào năm 2015 đồng thời cấm bà tiếp tục chữa bệnh cho các bệnh nhi. Tuy nhiên, sau khi có lệnh cấm, bà Bach vẫn bất chấp, điều trị cho những trẻ em bị ốm nặng.

SHC phủ nhận việc bà Bach từng nhận mình là bác sĩ, cũng như chối bỏ trách nhiệm liên quan đến những trẻ em đã qua đời. Tổ chức này trích lời bà Bach cho rằng bà chỉ giúp các nhân viên y tế khi được yêu cầu và có vai trò quản lý ở SCH.

Bà phải ra tòa ở Jinja, Uganda vào tháng 3-2019 nhưng không xuất hiện và tung tích của bà hiện nay chưa rõ.

Theo báo All Africa, hiện nhiều tổ chức xã hội và phong trào trong đó có tổ chức No White Saviors đang quyết liệt vận động để bà Bach bị xét xử ở Virginia.

Khẩu súng giết Van Gogh bán giá cao gấp 3 dự kiến Khẩu súng giết Van Gogh bán giá cao gấp 3 dự kiến

TTO - Khẩu súng lục ổ quay đã cướp đi sinh mạng của danh họa Vincent van Gogh được bán với giá cao gấp 3 lần dự kiến trong phiên đấu giá ngày 19-6, bất chấp chỉ trích "thương mại hóa một bi kịch".

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên