16/08/2021 20:25 GMT+7

Nha Trang phê bình lãnh đạo 2 phường để số ca COVID-19 tăng cao

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Tối 16-8, lãnh đạo UBND TP Nha Trang cho biết vừa phê bình chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước và phường Vĩnh Trường vì thiếu quyết liệt trong thực hiện các biện pháp cấp bách về công tác phòng, chống dịch.

Nha Trang phê bình lãnh đạo 2 phường để số ca COVID-19 tăng cao - Ảnh 1.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Nha Trang thành lập các chốt bảo vệ "vùng xanh" - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo đó, chủ tịch UBND TP Nha Trang đã ký văn bản phê bình nghiêm khắc đối với bà Lê Thị Kim Phượng - chủ tịch UBND phường Vĩnh Trường và ông Ngũ Quốc Việt - chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước, vì buông lỏng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch tại địa bàn.

Theo văn bản này, số ca mắc COVID-19 từ ngày 10 đến 14-8 ở phường Vĩnh Trường và Vĩnh Phước vẫn tăng cao, nhất là trong các khu vực đã thực hiện cách ly y tế. 

UBND TP Nha Trang đánh giá tại 2 phường này có tình trạng "chặt bên ngoài, lỏng bên trong", nhất là ở các khu cách ly y tế vùng có F0, có tình trạng giao phó cho tổ tự quản, tổ COVID-19 cộng đồng quản lý bên trong khu cách ly, thiếu sự kiểm tra, giám sát trực tiếp bên ngoài; để xảy ra tình trạng người dân tự ý buôn bán, tập trung đông người, tổ chức ăn uống, còn phớt lờ sự cảnh báo, không chấp hành nghiêm các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch của TP, cùng với việc thực hiện các chốt chặn còn lỏng lẻo và thiếu kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Cùng với việc phê bình, UBND TP Nha Trang yêu cầu chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước và phường Vĩnh Trường tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, kiểm tra để xảy ra các thiếu sót, hạn chế nói trên, khẩn trương khắc phục các thiếu sót; tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo phòng dịch của địa phương; có giải pháp triển khai ngay các biện pháp quyết liệt để không tái diễn tình trạng nêu trên... UBND TP yêu cầu có báo cáo kết quả trước ngày 20-8.

Nha Trang phê bình lãnh đạo 2 phường để số ca COVID-19 tăng cao - Ảnh 2.

Một số người dân ở phường Vĩnh Phước vẫn buôn bán trong thời gian TP Nha Trang đang thực hiện chỉ thị 16 vào ngày 24-7 - Ảnh: TẠ ĐÔNG

Cùng ngày, Thành ủy TP Nha Trang cho biết cũng đã phê bình nghiêm khắc đối với bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phước và bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Trường.

Trước đó, UBND TP Nha Trang đã tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày (kể từ ngày 31-7) đối với ông Đào Thanh Tùng, trưởng Phòng kinh tế TP Nha Trang, để xem xét trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, tính đến 17h ngày 16-8 toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 4.626 ca mắc COVID-19, trong đó TP Nha Trang có 2.499 ca, đặc biệt phường Vĩnh Trường có 195 ca, phường Vĩnh Phước có 420 ca. Đây cũng là 2 phường có ca mắc COVID-19 cao nhất của TP Nha Trang.

Liên tiếp 3 lãnh đạo địa phương ở Bắc Giang bị phê bình vì lơ là chống dịch Liên tiếp 3 lãnh đạo địa phương ở Bắc Giang bị phê bình vì lơ là chống dịch

TTO - Từ ngày 7-7 đến nay, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang liên tiếp phê bình lãnh đạo TP Bắc Giang và hai huyện Tân Yên, Lục Nam vì lơ là chống dịch COVID-19.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên