09/04/2023 15:57 GMT+7

Nhà tái định cư hoang phế thành nơi trồng rau, tiêm chích ma túy

Nhiều dự án nhà tái định cư ở Hà Nội đã xây dựng 80-90% phải tạm dừng do thiếu vốn hay cũng có những dự án chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nước thải… bỏ không lãng phí đang trở thành nơi trồng rau, tiêm chích ma túy, phóng uế.

Nhà tái định cư hoang phế thành nơi trồng rau, tiêm chích ma túy - Ảnh 1.

Kim tiêm còn dính máu bỏ lại trong khuôn viên chung cư tái định cư ở đường Trần Phú (quận Hoàng Mai)

Khởi công xây dựng từ hơn 10 năm trước nhưng đến nay dự án nhà tái định cư N01-D17 nằm ngay ngã tư đường Trần Thái Tông - Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nơi tá túc của công nhân xây dựng. 

Khu đất này dù nằm ở vị trí đẹp ngay giữa ngã tư nhưng bên ngoài vẫn bịt kín tôn, trên trong cỏ dại bủa vây, nhiều hạng mục đang có dấu hiệu xuống cấp.

Khu nhà chung cư tái định cư N3-N4-N5 có 3 tòa nhà hơn 150 căn hộ đã hoàn thiện, tuy nhiên để lâu không có người ở, một số người dân trong khu đô thị mới Sài Đồng (phường Phúc Đồng, quận Long Biên) đến trồng rau. 

Một dự án khác nằm ngay vị trí đắc địa, xe cộ qua lại khá đông nhưng đã nhiều năm nay 3 tòa nhà chung cư tái định cư ở đường Trần Phú (quận Hoàng Mai) cũng bị bỏ hoang thành nơi phóng uế, chích hút của người nghiện ma túy.

Nhà tái định cư hoang phế thành nơi trồng rau, tiêm chích ma túy - Ảnh 2.

Chung cư tái định cư nằm ngay mặt đường Trần Phú, không có tường rào, nhiều người tùy tiện vào phóng uế

Nhà tái định cư phải bằng và hơn nơi ở cũ?

Trong khi đó, ngày 9-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm - phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam - cho rằng dự thảo Luật đất đai sửa đổi cần phải cụ thể hóa trong luật, nhà tái định cư như thế nào là bằng và hơn nơi ở cũ. 

Bởi theo chuyên gia, nhà tái định cư đưa vào sử dụng trong những năm qua đã bộc lộ nhiều hạn chế như chất lượng công trình không đảm bảo, thiếu kết nối hạ tầng, trường học và các tiện ích khác đi kèm.

Ngoài ra ông Nghiêm cũng đề xuất cần sớm hoàn thiện những dự án dở dang ở Hà Nội để đưa vào sử dụng, không để lãng phí ngân sách đầu tư công và cũng để không gian đô thị không nhếch nhác, bôi bẩn.

Video: Nhiều dự án nhà tái định cư ở Hà Nội bỏ không lãng phí đang trở thành nơi tiêm chích ma túy, phóng uế

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất (Bộ TN&MT) Đào Trung Chính - tổ trưởng tổ biên tập dự thảo Luật đất đai sửa đổi - cho biết: "Dự thảo Luật đất đai sửa đổi quy định trước khi thu hồi đất phải hoàn thành khu tái định cư, đối với dự án tái định cư tại chỗ thì phải xây trước nhà tạm cư.

Tiêu chuẩn các dự án chung cư nhà tái định cư sẽ được giao cho các địa phương làm rõ. Tuy nhiên nhà tái định cư phải kết nối đường giao thông, y tế, trường học, công viên, chợ, các khu vui chơi để đảm bảo đồng bộ...".

Nhà tái định cư hoang phế thành nơi trồng rau, tiêm chích ma túy - Ảnh 3.

Kim tiêm bỏ lại trên vỉa hè cạnh đống rác mới đốt

Nhà tái định cư hoang phế thành nơi trồng rau, tiêm chích ma túy - Ảnh 4.

Bên trong tầng 1 chung cư tái định cư ở đường Trần Phú

Nhà tái định cư hoang phế thành nơi trồng rau, tiêm chích ma túy - Ảnh 5.

Bên ngoài thành nơi tá túc cho một người vô gia cư

Nhà tái định cư hoang phế thành nơi trồng rau, tiêm chích ma túy - Ảnh 6.

Khởi công xây dựng từ hơn 10 năm trước nhưng đến nay dự án nhà tái định cư N01-D17 (quận Cầu Giấy) vẫn chưa hoàn thiện xong

Nhà tái định cư hoang phế thành nơi trồng rau, tiêm chích ma túy - Ảnh 7.

Bên ngoài vẫn được quây kín tôn

Nhà tái định cư hoang phế thành nơi trồng rau, tiêm chích ma túy - Ảnh 8.

Khu chung cư tái định cư N3-N4-N5 có 3 tòa nhà hơn 150 căn hộ đã hoàn thiện, tuy nhiên để lâu không có người ở

Nhà tái định cư hoang phế thành nơi trồng rau, tiêm chích ma túy - Ảnh 9.

Người dân trồng rau cạnh 3 tòa nhà chung cư chưa có người ở

Nhà tái định cư hoang phế thành nơi trồng rau, tiêm chích ma túy - Ảnh 10.

Ngay cả chung cư tái định cư hàng chục tầng trong khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) cũng đang bỏ hoang

Nhà tái định cư thiếu vốn, thi công kéo dài nhiều năm, trách nhiệm thuộc về ai?

Trả lời chất vấn về quản lý, sử dụng nhà tái định cư (tháng 7-2022) của HĐND TP Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết hiện nay Hà Nội có khoảng 18.000 căn hộ tái định cư.

Đối với quỹ nhà trống, chưa có người vào ở do một số nguyên nhân như: các hộ dân được bố trí nhà tái định cư còn khiếu nại, kiến nghị và người dân được bố trí nhà tái định cư nhưng trả lại nhà, đề nghị hỗ trợ tiền…

Ông Phong cho biết liên quan các dự án bố trí thiếu vốn, triển khai thi công kéo dài nhiều năm, một trong những giải pháp là kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án, đảm bảo chất lượng công trình, trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng Hà Nội.

Lừa bán suất tái định cư, cựu phó chánh văn phòng ban quản lý các khu công nghiệp bị bắtLừa bán suất tái định cư, cựu phó chánh văn phòng ban quản lý các khu công nghiệp bị bắt

Huỳnh Ngọc Dũ sử dụng giấy tờ mang tên người khác, làm hồ sơ rao bán các suất tái định cư cho nhiều người để lừa đảo chiếm đoạt hơn 7,6 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên