07/03/2025 13:16 GMT+7

Nhà sạt lở xuống sông, đã nhận nền định cư nhưng tiền bồi thường chờ hoài chưa có

Nhà thuộc dự án xây kè, bị sạt lở xuống sông ở Nhà Bè từ năm 2017, người dân đã được cấp đất tái định cư nhưng vẫn chưa nhận bồi thường vì vướng pháp lý.

Nhà sạt lở xuống sông ở Nhà Bè, được cấp đất tái định cư nhưng 'dài cổ' chờ tiền bồi thường - Ảnh 1.

Khu vực sông Kinh Lộ (huyện Nhà Bè), nơi xảy ra vụ sạt lở năm 2017 khiến nhà bà Hồng đổ xuống sông - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Phản ánh đến đường dây nóng Tuổi Trẻ Online, bạn đọc Nguyễn Thị Hồng cho biết năm 2017, căn nhà của bà là một trong tám trường hợp bị sạt lở xuống sông Kinh Lộ, huyện Nhà Bè (TP.HCM). Sau đó, địa phương đã bố trí đất cho các hộ dân để xây lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Mặt khác, khu vực sạt lở thuộc phạm vi giải tỏa mặt bằng để làm dự án kè kênh. Theo bà Hồng, gia đình bà đã di dời, cất nhà mới trên phần đất được cấp nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phần bồi thường của dự án.

Bà Hồng thắc mắc vì sao căn nhà mình thuộc diện thu hồi đất để làm dự án nhưng nhiều năm chưa nhận được tiền bồi thường và bà phải chờ đến bao giờ?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè cho biết tháng 7-2024, UBND huyện Nhà Bè đã có quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ tả rạch Giồng, sông Kinh Lộ đối với bà Nguyễn Thị Hồng, địa chỉ 79/4 ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.

Diện tích đất thu hồi là 159,7m2, thuộc thửa 541 tờ bản đồ số 13, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Huyện cũng có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất đối với bà Hồng. 

Theo đó, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư gần 3 tỉ đồng (bà Hồng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hơn 115 triệu đồng).

Tuy nhiên, trước đó vào năm 2017, khu đất thuộc dự án bị sạt lở nghiêm trọng, có hộ bị sạt nhà xuống sông. 

Do đó địa phương đã phối hợp các đơn vị vận động di dời và bố trí 8 hộ có nhà và đất vào khu đất chợ ấp 3, xã Hiệp Phước để có nơi ở, trong đó có hộ bà Hồng. Diện tích đất bố trí cho bà là 80m2.

Cũng theo đại diện Ban bồi thường huyện Nhà Bè, tổng số tiền dự kiến bồi thường cho bà Hồng sau khi trừ đi tiền đất nền đã nhận (tạm tính) là khoảng 900 triệu đồng. Như vậy, sau khi trừ đi nghĩa vụ tài chính, số tiền bồi thường còn lại có thể nhận khoảng 780 triệu đồng. 

"Khu đất này chưa có pháp lý để phê duyệt giá bán nền tái định cư. Do đó đến nay chưa giải quyết chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư cho bà Hồng", đại diện Ban bồi thường huyện Nhà Bè cho biết.

Về thời gian cụ thể, theo vị này, do còn vướng mắc pháp lý nên trước mắt chưa thể thông tin.

TP.HCM có 31 điểm sạt lở nguy hiểm

Cuối năm 2024, UBND TP.HCM công bố danh mục 31 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Trong đó, TP Thủ Đức có 5 điểm, huyện Nhà Bè 7 điểm, huyện Bình Chánh 4 điểm, huyện Cần Giờ 5 điểm, quận Bình Thạnh 5 điểm, quận 12 có 4 điểm, huyện Củ Chi 1 điểm.

Theo đó, chủ tịch UBND TP giao các sở ngành, đơn vị, địa phương chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt và sớm thi công các dự án kè, gia cố chống sạt lở, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Các dự án trong quá trình chuẩn bị đầu tư phải khảo sát kỹ địa hình, địa chất, thủy văn. Quá trình thi công phải đảm bảo chất lượng, bền vững, an toàn. Các dự án kè sau khi đưa vào sử dụng phải bàn giao cho đơn vị thụ hưởng quản lý, vận hành, khai thác, đảm bảo phát huy hiệu quả công trình.

nhà bè - Ảnh 1.5 căn nhà tại TP.HCM bị cuốn xuống sông trong đêm

TTO - Khoảng 0h30 ngày 27-6, 5 căn nhà tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM bất ngờ nức toác, đổ sập xuống sông. Hàng chục người kịp bung cửa thoát thân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên