02/08/2014 04:40 GMT+7

Nhà nước đang thất thu ngân sách từ chênh lệch địa tô

X.LONG - TUẤN CƯỜNG
X.LONG - TUẤN CƯỜNG

TT - Đó là ý kiến của PGS Trần Thị Minh Châu, Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, tại hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” do Bộ Tài nguyên - môi trường, Ban Kinh tế trung ương và Tạp chí Cộng Sản tổ chức sáng 1-8.

“Có chỗ thu hồi đất của người dân 1 triệu đồng/m2 rồi bán lại giá 2 triệu đồng/m2, nhưng người sau đó bán lại với giá 20 triệu đồng/m2 sau khi đầu tư chút ít về hạ tầng. Vậy 18 triệu đồng ấy đi đâu, phần địa tô chênh lệch đó đương nhiên là chạy vào túi những người kinh doanh bất động sản, vì thế nảy ra trào lưu muốn làm giàu thì kinh doanh bất động sản và đầu cơ bất động sản” - PGS Châu nói.

X.LONG - TUẤN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên