02/03/2020 14:38 GMT+7

Nhà máy điện lớn nhất tại Anh ngừng sử dụng than đá vào năm 2021

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Tháng 3/2021, Drax sẽ ngừng sản xuất điện bằng than vốn diễn ra trong gần 50 năm qua tại nhà máy Selby ở Yorkshire, phía Bắc Vương quốc Anh.

Nhà máy điện lớn nhất tại Anh ngừng sử dụng than đá vào năm 2021 - Ảnh 1.

Nhà máy điện của Công ty sản xuất điện Drax. Ảnh: thetimes.co.uk

Công ty sản xuất điện Drax của Anh ngày 27/2 cho biết sẽ ngừng sử dụng than đá trong hoạt động phát điện vào năm 2021, sớm hơn 4 năm so với mục tiêu chính thức của Chính phủ Anh.

Theo đó, dự kiến vào tháng 3/2021, Drax sẽ ngừng sản xuất điện bằng than vốn diễn ra trong gần 50 năm qua tại nhà máy Selby ở Yorkshire, phía Bắc Vương quốc Anh.

Như vậy, Drax sẽ đóng cửa nhà máy điện lớn nhất tại Anh trước thời hạn năm 2025 mà Chính phủ Anh đề ra nhằm đạt mục tiêu không phát thải khí carbon trong hoạt động sản xuất điện.

Chính phủ Anh muốn loại bỏ than đá ra khỏi hoạt động sản xuất điện như một phần trong kế hoạch chống biến đổi khí hậu toàn cầu của nước này.

Giám đốc điều hành Drax, ông Will Gardiner, cho hay việc chấm dứt sử dụng than đá sẽ là bước ngoặt trong những nỗ lực chuyển đổi của doanh nghiệp này trở thành công ty 'carbon âm' hàng đầu thế giới vào năm 2030.

Mục tiêu trở thành công ty 'carbon âm' (carbon negative) vào năm 2030 có nghĩa là Drax sẽ tìm cách thu khí carbon thông qua công nghệ thu và lưu trữ carbon năng lượng sinh học, hơn là phát thải ra khí quyển.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên