Thứ 4, ngày 10 tháng 8 năm 2022
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn an toàn sau khi bị cháy
TTO - Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu đặt tại Zaporizhzhia, Ukraine đã bốc cháy, theo thông báo từ các nhân viên nhà máy và thị trưởng của thị trấn Enerhodar ở gần đó. Thông tin bước đầu cho biết nhà máy vẫn an toàn.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - Ảnh: CNN
"Sau một loạt cuộc pháo kích vào các tòa nhà và đơn vị của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất tại châu Âu, Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bốc cháy", thị trưởng Enerhodar Dmytro Orlov cho biết trên tài khoản Telegram của mình vào khoảng 1h30 sáng, giờ địa phương, theo báo Guardian.
Ông Orlov cảnh báo đây là mối đe dọa đối với an ninh thế giới.
Ông Orlov đã ghi lại một đoạn video ngắn hiện được chia sẻ trên nhiều phương tiện truyền thông địa phương của Ukraine, kêu gọi quân đội Nga ngay lập tức ngừng pháo kích vào nhà máy.
"Giám đốc nhà máy điện hạt nhân khẳng định nhà máy vẫn an toàn. Theo các quan chức của nhà máy, một khu nhà vốn dành cho việc đào tạo và một phòng thí nghiệm đã bị ảnh hưởng từ vụ cháy", ông Oleksandre Staroukh - chỉ huy trưởng quân sự vùng Zaporizhzhia, viết trên Facebook.

Vị trí các lò phản ứng của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - Ảnh: NEXTA
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (còn gọi là Zaporijjia) nằm ở phía đông nam Ukraine, ở vị trí giữa các thành phố Kherson (đã rơi vào tay quân đội Nga) và Marioupol (đang bị bao vây). Với 6 lò phản ứng hạt nhân WWER (tổng cộng 6.000 MW), Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu hiện nay, cung cấp 20% sản lượng điện của Ukraine.
Ông Orlov trước đó cũng cho biết các lực lượng Ukraine đang chiến đấu với quân đội Nga ở ngoại ô thành phố và thông báo một đơn vị quân sự của Nga đang tiến về phía nhà máy điện hạt nhân. Nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy vào cuối ngày 3-3.
Các hãng thông tấn Ukraine UNIAN và Hromadske cũng đưa tin một đám cháy đã bùng lên tại nhà máy điện hạt nhân. Hiện vẫn chưa rõ chính xác thiệt hại.
Hãng tin AP dẫn lời một quan chức chính phủ giấu tên cho biết độ phóng xạ ở mức cao đang được phát hiện gần địa điểm của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Nhà máy này cũng là nơi cung cấp khoảng 25% sản lượng điện trên cả nước.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hiện đang xác nhận các báo cáo về vụ hỏa hoạn tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cảnh báo một vụ nổ có thể gây ra hậu quả thảm khốc.
Ngoại trưởng Kuleba cũng cáo buộc quân đội Nga đang tấn công từ mọi phía vào Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu - trong một tweet vào khoảng 2h30 sáng, giờ địa phương.
"Người Nga phải ngay lập tức ngừng bắn", ông Kuleba kêu gọi và cảnh báo nếu nhà máy này phát nổ thì thảm họa sẽ lớn gấp 10 lần thảm họa Tchernobyl.
Theo Đài CNN, một quan chức Nhà Trắng cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ vụ cháy ở nhà máy năng lượng hạt nhân.
Ngày 24-2, binh sĩ Nga đã chiếm đóng Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Dữ liệu trực tuyến từ hệ thống giám sát bức xạ tự động của khu vực Chernobyl cho thấy bức xạ gamma đã tăng gấp 20 lần so với mức bình thường tại nhiều điểm quan sát.
Theo các quan chức cơ quan hạt nhân Ukraine, sự di chuyển của các thiết bị quân sự hạng nặng trong khu vực có thể khiến bụi phóng xạ phát tán.
Nhà máy điện Zaporizhzhia ở thành phố miền đông Energodar là cơ sở điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine, nước này có tổng cộng 15 lò phản ứng hạt nhân thì riêng nhà máy điện hạt nhân này có 6 lò. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu.
Theo Reuters, tối 3-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Zelenskiy để cập nhật thông tin về vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Chưa có dấu hiệu tăng phóng xạ
Theo thông báo của Nhà Trắng, ông Biden thúc giục Nga ngừng các hoạt động quân sự trong khu vực và cho phép lực lượng cứu hỏa cũng như lực lượng ứng cứu khẩn cấp tiếp cận khu vực nhà máy điện hạt nhân.
Ông Biden cũng nhận được thông tin cập nhật về tình hình từ Bộ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ về an ninh hạt nhân, ông nói.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết trên Twitter, phía Ukraine đã xác nhận vụ hỏa hoạn tại khu vực Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không ảnh hưởng đến thiết bị "thiết yếu".
Đài CNN cũng dẫn lời hai quan chức Nhà Trắng cho biết thông tin mới nhất cho thấy "không có dấu hiệu cho thấy mức độ phóng xạ tăng cao" tại khu nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm ngày 3-3 cho biết các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine "được bảo vệ bởi các cấu trúc vững chắc và các lò phản ứng đang được dừng hoạt động theo cách an toàn", theo Reuters.
Bà Granholm cho biết trên Twitter rằng bà đã trao đổi với Bộ trưởng Năng lượng Ukraine về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân và không ghi nhận kết quả bức xạ tăng cao gần khu vực nhà máy điện Zaporizhzhia.
-
TTO - Hoàn lưu của bão số 2 (bão Mulan) đã tác động đến hầu khắp khu vực ở vịnh Bắc Bộ, gây mưa rào và dông mạnh. Ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 6 và giật cấp 8.
-
TTO - Theo Bộ Y tế, trong 24 giờ qua cả nước ghi nhận thêm 2.010 ca mắc mới, giảm 330 ca so với hôm qua. Ca nặng cũng giảm từ 103 ca xuống còn 78 ca, tuy nhiên Tây Ninh ghi nhận 1 ca tử vong.
-
TTO - Sau khi U16 Thái Lan thất bại 0-2 trước U16 Việt Nam ở bán kết Giải U16 Đông Nam Á 2022, các cổ động viên Thái Lan đã nổi giận tuyên bố: 'Thời kỳ đen tối của bóng đá Thái Lan đã trở lại'.
-
TTO - Việc FBI khám xét dinh thự của ông Trump ở bang Florida hôm 8-8 đang gây sự tranh cãi và bàn luận mang tính đả kích, chỉ trích lẫn nhau giữa các bên ủng hộ Dân chủ và Cộng hòa trước thềm kỳ bầu cử quốc hội giữa kỳ tháng 11 tới.
-
TTO - Ngày 10-8, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện (tức Chính phủ Trung Quốc) và Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc công bố sách trắng có tiêu đề "Vấn đề Đài Loan và sự nghiệp thống nhất Trung Quốc thời đại mới".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận