
Giáo sư Miki Takahara thuộc Đại học Y khoa Asahikawa thay mặt cho cố giáo sư Tokuji Unno nhận giải Ig Nobel Y học tại Zurich ngày 3-9-2026 - Ảnh: Japan Times
Ngày 3-9, nhà nghiên cứu Nhật Bản quá cố Tokuji Unno được trao Giải Ig Nobel Y học nhờ công trình nghiên cứu về cách xì mũi.
Công trình được ông Unno công bố năm 1977, trong đó đo lưu lượng và tốc độ luồng khí khi con người xì mũi. Kết quả cho thấy cách hiệu quả nhất là lần lượt xì từng bên lỗ mũi.
Giáo sư Miki Takahara, Đại học Y Asahikawa, thay mặt ông Unno nhận giải. Theo ông Takahara, cố giáo sư là một nhà nghiên cứu nghiêm túc và tận tâm. Nếu còn sống, ông Unno chắc chắn sẽ rất vui khi được ghi nhận.
Ông Unno từng là giáo sư danh dự tại Đại học Y Asahikawa và qua đời năm 2022, thọ 89 tuổi.
Giải thưởng được trao tại lễ tổ chức ở Zurich (Thụy Sĩ). Đây cũng là năm thứ 20 liên tiếp có ít nhất một công dân Nhật Bản nằm trong danh sách đoạt Giải Ig Nobel.
Một nghiên cứu khác được vinh danh năm nay là công trình của một nhóm nhà khoa học quốc tế đoạt Giải Ig Nobel Hóa học.
Nhóm nghiên cứu phát hiện các tinh thể sữa của một loài gián chứa lượng năng lượng cao hơn 3 lần sữa bò nếu tính theo trọng lượng.
Giải Ig Nobel được trao hằng năm từ năm 1991, nhằm tôn vinh những nghiên cứu sáng tạo, độc đáo và hài hước, đồng thời được xem là phiên bản nhại lại các giải Nobel danh giá.
Năm nay, lễ trao giải được chuyển từ Mỹ sang châu Âu, trong bối cảnh các quy định cấp thị thực vào Mỹ được thắt chặt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận