
Giống lúa thơm ST25 được trồng nhiều ở vùng bán đảo Cà Mau - Ảnh: KHẮC TÂM
Sáng 6-4, ông Trần Tấn Phương - nguyên phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng - cho biết vừa nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân. Ông Phương là một trong số ít cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng quản lý, xin nghỉ hưu trước tuổi đến 4 năm.
Ông Phương cho biết mình bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 1-4 và so với tuổi khai sinh, ông nghỉ hưu trước tuổi 4 năm.

TS Trần Tấn Phương, thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, Anh hùng lao động Hồ Quang Cua (từ phải sang) - Ảnh: DNTN Hồ Quang
Khi được hỏi, sau khi nghỉ hưu, ông có tiếp tục gắn bó với cây lúa không, tiến sĩ Phương trả lời: "Có chứ, tôi sẽ tiếp tục làm. Ngày nào không lội ruộng, ngắm cây lúa, tôi buồn lắm. Tôi không thành lập doanh nghiệp, chỉ nghiên cứu, chọn tạo giống lúa ở quy mô gia đình".
Tiến sĩ Phương là một trong ba nhà khoa học có công lớn trong việc nghiên cứu, lai tạo thành công giống lúa thơm ST25, cùng với Anh hùng lao động Hồ Quang Cua và thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương. Gạo ST25 từng hai lần đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019 và 2023.
Anh hùng lao động Hồ Quang Cua, từng giữ chức phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, đã nghỉ hưu trên 10 năm. Còn thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, nguyên phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng, cũng nghỉ hưu từ nhiều năm nay.
Năm 2010, ông Phương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về di truyền trong chọn tạo giống lúa thơm. Năm 2015, tiến sĩ Phương được bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, và đến cuối tháng 5-2020 ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận