29/08/2016 05:37 GMT+7

Dân Paris giận dữ nhà hàng "không phục vụ phụ nữ Hồi giáo"

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Một video quay cảnh chủ một nhà hàng ở ngoại ô Paris từ chối phục vụ hai khách nữ người Hồi giáo đã gây dư luận giận dữ tại Pháp.

Tranh cãi trước cửa nhà hàng về chuyện từ chối phục vụ thực khách nữ người Hồi giáo - Ảnh: Twitter/Thomas Poupeau
Tranh cãi trước cửa nhà hàng về chuyện từ chối phục vụ thực khách nữ người Hồi giáo - Ảnh: Twitter/Thomas Poupeau

Theo BBC, trong đoạn video được lan truyền rộng trên mạng xã hội, người đàn ông là chủ quản lý nhà hàng nói với hai phụ nữ mang khăn trùm đầu của người Hồi giáo: "Những kẻ khủng bố là người Hồi giáo và tất cả những người Hồi giáo là khủng bố".

Sự việc xảy ra tại nhà hàng Le Cenacle tại Tremblay-en-France tối thứ bảy (27-8).

Tờ Le Parisien cho biết sáng chủ nhật (28-8), người đàn ông này đã xin lỗi trước một nhóm người tụ tập bên ngoài nhà hàng của anh. Anh nói đã "không thể kiểm soát" cảm xúc do những căng thẳng hiện tại xung quanh vấn đề mặc đồ burkini trên các bãi biển của Pháp.

Tuy nhiên người chủ nhà hàng cũng nói anh có một người bạn đã chết trong vụ khủng bố tấn công vào nhà hát Bataclan tháng 11 năm ngoái.

Văn phòng công tố địa phương thông tin với tờ Le Parisien là họ sẽ mở cuộc điều tra về vấn đề kỳ thị chủng tộc này.

Một nhà báo đã chụp ảnh lại không khí tranh cãi căng thẳng bên ngoài nhà hàng giữa người quản lý có liên quan tới vụ việc nói trên và một nhóm thanh niên.

Đoạn video bên trong nhà hàng rõ ràng do một trong hai người phụ nữ bị từ chối phục vụ lén quay lại.

Một trong hai người nói: "Chúng tôi không muốn những kẻ phân biệt chủng tộc phục vụ mình".

Người đàn ông bác lại: "Những kẻ phân biệt chủng tộc không giết người".

Anh này nói thêm: "Tôi không muốn những người như các cô tới chỗ của tôi. Các cô im đi".

Bộ trưởng Bộ gia đình, trẻ em và quyền của phụ nữ Pháp Laurence Rossignol cho biết bà sẽ yêu cầu Cơ quan liên bộ chống phân biệt chủng tộc và bài Do Thái (Dilcra) của chính phủ điều tra về sự việc mà bà cho là hành vi "không thể tha thứ".

Trong khi đó, bất kể phán quyết của tòa hành chính tối cao Pháp ngày thứ sáu (26-8) bác lệnh cấm burkini của một thị trấn, một số thị trưởng vẫn kiên quyết duy trì lệnh cấm này tại địa phương của họ. 

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên