19/01/2014 03:21 GMT+7

Nhà hàng an ninh nhất ở Kabul bị tấn công

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Vụ tấn công liều chết tại một nhà hàng ở thủ đô Kabul (Afghanistan) khiến 21 người thiệt mạng. Trong số đó có đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Wabel Abdallah, bốn nhân viên Liên Hiệp Quốc và nhiều người nước ngoài khác.

Đại diện IMF thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Afghanistan

Theo AFP, hôm 16-1 (giờ địa phương) một kẻ đánh bom liều chết tự kích nổ quả bom bên ngoài nhà hàng Taverna du Liban, gần khu vực hạng sang Wazir Akbar Khan. Hai tay súng khác tấn công vào bên trong và bắn hạ nhiều nhân viên cùng thực khách. Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công trên.

Trong nhiều năm nay, Taverna du Liban là nơi các nhà ngoại giao nước ngoài, nhân viên cứu trợ, quan chức cùng thương nhân Afghanistan thường xuyên lui tới ăn tối. Giống như nhiều nhà hàng ở Kabul, các thực khách được kiểm tra an ninh kỹ lưỡng và đi qua ít nhất hai cửa sắt trước khi vào nhà hàng.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon cho biết “các vụ tấn công nhắm vào dân thường hoàn toàn không thể chấp nhận được và vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế”.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên