
Chỉ rộng chưa đến 2 mét vuông, đây có thể xem là một trong những nhà di động nhỏ nhất thế giới - Ảnh: Levi Kelly
Một dự án nhà di động của Levi Kelly đã thu hút sự chú ý bởi cách tối ưu không gian trong một căn nhà có diện tích chỉ 19,46 ft², tương đương khoảng 1,8m². Với chiều dài 3.090mm, chiều rộng 1.496mm, VinFast VF 2 còn rộng hơn gấp đôi so với căn nhà này.
Được giới thiệu là một trong những ngôi nhà tí hon nhỏ nhất thế giới, công trình được xây dựng trên một rơ-moóc một trục được cải tạo từ xe tải. Rơ-moóc có các chân chống để giữ ổn định khi đỗ.
Phần khung nhà sử dụng kết cấu gỗ, bên ngoài ốp gỗ tuyết tùng sơn phủ và phía trên lợp ngói.
Không gian bên trong chỉ gồm một phòng duy nhất. Ngay cửa ra vào là khu vực ghế băng có thể ngồi ba người, đồng thời tích hợp các ngăn chứa đồ.


Không thể đòi hỏi không gian rộng rãi bên trong, đổi lại được sự gọn gàng, dễ di chuyển - Ảnh: Levi Kelly
Bên dưới ghế được bố trí một thiết bị điều hòa có khả năng sưởi và làm mát, giúp căn nhà có thể sử dụng trong nhiều điều kiện thời tiết.
Khu bếp được tối giản nhưng vẫn có bình chứa nước sạch, bình chứa nước thải, hệ thống lọc và bơm nước cùng máy nước nóng. Một tủ lạnh mini được bố trí để chứa đồ uống hoặc một lượng nhỏ thực phẩm.
Bếp điện được cất trong ngăn kéo khi không sử dụng. Bồn rửa có vòi nước gập được và được phủ bằng một tấm thớt để tạo thêm mặt bàn khi cần.


Bếp nhỏ nhưng đủ tiện nghi - Ảnh: Levi Kelly
Đáng chú ý nhất là cách bố trí chỗ ngủ. Giường có thể gập lên sát trần khi không sử dụng và được cố định bằng các móc.
Tuy nhiên, việc lên giường không thực sự thuận tiện. Người sử dụng phải bước lên mặt bàn bếp rồi mới nâng người vào vị trí nằm.

Chỉ có thể lên giường bằng cách trèo lên tủ bếp - Ảnh: Levi Kelly
Với diện tích quá nhỏ, nhà vệ sinh không được bố trí bên trong. Một vòi tắm ngoài trời được tích hợp trên bức tường phía trước, gần cửa ra vào. Ở phía sau là một hộp chứa đồ, bên trong đặt một chiếc toilet nhỏ kiểu dùng trong các chuyến cắm trại.
Theo Kelly, chiếc toilet này vẫn có thể được đưa vào bên trong nếu người sử dụng cần sự riêng tư.


Ngôi nhà có "phòng tắm", "nhà vệ sinh" ngoài trời, nhưng có thể bố trí rèm che xung quanh để tạo sự riêng tư, hoặc mang bồn vào trong nhà (do dùng loại di động) - Ảnh: Levi Kelly
Nguồn điện của căn nhà đến từ hai tấm pin năng lượng mặt trời lắp trên mái, kết nối với bộ pin để cung cấp điện vào ban đêm. Ngoài ra, công trình cũng có thể sử dụng nguồn điện từ hệ thống kết nối tiêu chuẩn dành cho nhà di động.
Toàn bộ dự án có chi phí khoảng 5.000 USD (khoảng 130,6 triệu đồng). Mức giá này tương đối thấp so với nhiều dự án nhà tí hon khác, một phần nhờ Kelly đã có sẵn rơ-moóc và tự thực hiện công việc xây dựng.
Dù chỉ rộng 1,8m², dự án cho thấy với cách bố trí hợp lý, một không gian cực kỳ nhỏ vẫn có thể đáp ứng những nhu cầu cơ bản như ngủ nghỉ, nấu ăn, tắm rửa và lưu trữ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận