18/05/2018 10:23 GMT+7

Nhà đất và xe hơi muốn bán phải đấu giá công khai

L.THANH
L.THANH

TTO - Tài sản công, đặc biệt là nhà đất và xe hơi khi bán, chuyển nhượng nhất thiết phải được mang ra đấu giá công khai. Chỉ những tài sản có giá trị dưới 10 triệu thì mới bán chỉ định.

Nhà đất và xe hơi muốn bán phải đấu giá công khai - Ảnh 1.

Đại diện Bộ Tài chính khẳng định nhà đất, ôtô khi chuyển nhượng đều phải đấu giá công khai - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 17-5, Bộ Tài chính đã họp báo thông báo quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực từ 1-1-2018 và một số nghị định hướng dẫn vừa được ban hành.

Ông Nguyễn Tân Thịnh, phó cục trưởng Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính, cho biết theo quy định mới, từ 1-1-2018 những tài sản công thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có giá trị đánh giá lại từ 50 triệu đồng trở lên nếu bán phải đấu giá. 

Riêng với nhà đất và ôtô, không phân biệt giá trị bao nhiêu, khi bán, chuyển nhượng đều phải bán đấu giá công khai.

Đối với tài sản thanh lý, theo quy định trước đây, những tài sản có giá trị dưới 50 triệu đồng thì được bán chỉ định, nhưng nay hạ xuống, áp cho tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng/đơn vị.

Tại cuộc họp báo, nhiều câu hỏi liên quan đến đất công được đặt ra, chẳng hạn như vụ việc 30ha đất ở Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM) được Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá thấp khiến dư luận xôn xao.

Khi được hỏi Cục quản lý công sản đánh giá nguyên nhân, ông Nguyễn Tân Thịnh cho hay các cơ quan chức năng đang kiểm tra việc xác định giá trị sử dụng đất. 

Theo ông Thịnh, vụ việc này liên quan doanh nghiệp thuộc cơ quan Đảng nên còn phải theo quy định của cơ quan Đảng mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Trả lời Tuổi Trẻ bên lề họp báo về tình trạng ngân sách có thất thoát khi nhiều nhà đất công được cho thuê với giá "bèo", ông Thịnh cho rằng để nắm rõ có thất thoát không, cần có sự vào cuộc của các cơ quan kiểm toán, thanh tra...

Ông Thịnh cũng cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính có văn bản gửi các bộ, cơ quan trung ương đề nghị báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng nhà khách, văn phòng của các cơ quan trung ương trên địa bàn TP.HCM. Bộ Tài chính đang đôn đốc để tập hợp thông tin từ các bộ về nội dung này.

Trường hợp đất công chuyển nhượng không thông qua đấu giá trong thời gian qua sẽ xử lý như thế nào? 

Ông Thịnh cho biết những vụ việc báo chí nêu thời gian qua đang trong quá trình thanh tra, kiểm toán sẽ được công khai. 

Tài sản công khi bán, chuyển nhượng chỉ định có thể xảy ra ở một số trường hợp cụ thể, nhưng về cơ bản nếu không đấu giá sẽ phải báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

Có phải đang bán đất để ăn?

Trả lời về thông tin từ một cán bộ Tổng cục Thuế cho hay chúng ta đang bán đất để ăn, ông Nguyễn Tân Thịnh cho rằng hiện cơ chế tài chính thu từ đất đai là nhiều.

VN đang thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu thuế sử dụng đất và các khoản phí liên quan đến đất đai.

Năm 2017, số thu từ tiền sử dụng đất (thu một lần) xấp xỉ 127.000 tỉ đồng, còn tiền thuê đất (thu hằng năm) được khoảng 27.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong cơ cấu thu từ đất, ông Thịnh đánh giá có điều đáng mừng là xu hướng thu từ tiền thuê đất năm sau cao hơn năm trước, cho thấy thu từ đất bền vững hơn.

Ngân sách An Giang sẽ "bội thu" nếu bán đấu giá hàng lậu Ngân sách An Giang sẽ 'bội thu' nếu bán đấu giá hàng lậu

TTO - Ông Nguyễn Hoàng Vân - phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường An Giang - nói nếu hàng nhập lậu được bán đấu giá thì chắc chắn số tiền thu về cho ngân sách nhà nước sẽ tăng gấp nhiều lần.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên