06/03/2021 20:17 GMT+7

Nhà chức trách Myanmar khai quật mộ cô gái 19 tuổi bị bắn chết vì biểu tình?

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Hãng tin Reuters dẫn lời nhân chứng cho biết các nhà chức trách Myanmar đã khai quật mộ, phẫu thuật và dường như đã lấy đi một thứ gì đó từ thi thể cô Kyal Sin.

Nhà chức trách Myanmar khai quật mộ cô gái 19 tuổi bị bắn chết vì biểu tình? - Ảnh 1.

Chân dung Kyal Sin, 19 tuổi, bị cảnh sát bắn chết trong cuộc biểu tình ngày 3-3 - Ảnh: Reuters

Nhờ cảnh sát canh gác, chính quyền Myanmar đã khai quật ngôi mộ của cô gái 19 tuổi, người đã trở thành biểu tượng của phong trào biểu tình chống đảo chính sau khi bị bắn chết trong lúc mặc chiếc áo phông có chữ "Mọi thứ rồi sẽ ổn".

Thi thể cô gái tên Kyal Sin được đưa đi hôm 5-3 rồi trả lại. Ngôi mộ sau đó được niêm phong, hãng truyền thông địa phương Mizzima đưa tin.

Hãng tin Reuters đã liên lạc với quân đội và cảnh sát nhưng đều không được trả lời.

Nhà chức trách Myanmar khai quật mộ cô gái 19 tuổi bị bắn chết vì biểu tình? - Ảnh 2.

Ngôi mộ bị xáo trộn của Kyal Sin, ngày 6-3 - Ảnh: Reuters

Một người dân tới thăm mộ trong ngày 6-3 nói với Reuters rằng xi măng vẫn đang khô; găng tay, ủng cao su, áo phẫu thuật bị bỏ đi; có nơi còn có vết máu.

Một nhân chứng sống gần ngôi mộ cho biết anh đã nhìn thấy một nhóm ít nhất 30 người tới khai quật ngôi mộ vào tối thứ sáu.

Nhà chức trách Myanmar khai quật mộ cô gái 19 tuổi bị bắn chết vì biểu tình? - Ảnh 3.

Trang phục y tế nằm ngổn ngang ở khu vực mộ của Kyal Sin - Ảnh: Reuters

"Họ lôi quan tài ra, đặt thi thể lên một chiếc ghế dài và kê một viên gạch dưới đầu", nhân chứng giấu tên vì sợ bị liên đới trách nhiệm cho biết.

"Những người có vẻ là bác sĩ phẫu thuật đã làm gì đó với đầu thi thể. Họ lấy một mảnh nhỏ từ thi thể và cho nhau xem".

Reuters nói chưa thể xác nhận những lời nhân chứng kể.

Nhà chức trách Myanmar khai quật mộ cô gái 19 tuổi bị bắn chết vì biểu tình? - Ảnh 4.

Trang phục bảo hộ y tế cũng được tìm thấy tại ngôi mộ - Ảnh: Reuters

Kyal Sin qua đời với một vết thương đẫm máu ở đầu. Truyền thông trước đó đã đưa tin Kyal Sin bị cảnh sát bắn chết.

Tờ Global New Light of Myanmar do chính phủ quản lý ngày 5-3 cho biết các chuyên gia đã phân tích bức ảnh và kết luận vết thương trên đầu Kyal Sin không nhất thiết là do vũ khí chống bạo động gây ra.

Các nhà chức trách lúc này đang điều tra cái chết của Kyal Sin và sẽ thông tin kịp thời.

Nhà chức trách Myanmar khai quật mộ cô gái 19 tuổi bị bắn chết vì biểu tình? - Ảnh 5.

Nhiều người Myanmar đến dự đám tang của Kyal Sin hôm 4-3. Cô trở thành biểu tượng của phong trào biểu tình chống đảo chính sau khi thiệt mạng vì bị bắn chết - Ảnh: Reuters

Kyal Sin nằm trong số 38 người thiệt mạng hôm thứ tư (ngày 3-3) - ngày đẫm máu nhất cho đến nay từ lúc biểu tình chống đảo chính nổ ra - trong chiến dịch trấn áp biểu tình của cảnh sát.

Myanmar yêu cầu Ấn Độ vì Myanmar yêu cầu Ấn Độ vì 'quan hệ hữu nghị' hãy bàn giao cảnh sát vượt biên

TTO - Trong thư gửi tới Ấn Độ, phía Myanmar yêu cầu bàn giao các cảnh sát vượt biên "để duy trì quan hệ hữu nghị". Trước đó, các cảnh sát đã vượt biên sang Ấn Độ vì không muốn thực hiện mệnh lệnh của quân đội Myanmar.


MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên