14/10/2015 14:52 GMT+7

Nguyên trưởng phòng nông nghiệp huyện lãnh án 15 năm tù

K.NAM - N.TRIỀU
K.NAM - N.TRIỀU

TTO - Sáng 14-10, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án 15 năm tù cho Lê Văn Tuyền - nguyên trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tân Hiệp về hai tội danh.

Bị cáo Lê Văn Tuyền bật khóc nức nở sau khi nghe chủ toạ phiên toà chấp thuận việc rút kiến nghị khởi tố tội danh tham ô tài sản - Ảnh: K.Nam

Nghe hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án 15 năm tù về hai tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Lê Văn Tuyền tươi cười cảm ơn HĐXX, cảm ơn các vị luật sư và đại diện viện kiểm sát.

Trước đó trong phiên tòa ngày 6-10, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX tuyên án bị cáo Tuyền 30 năm tù về 3 tội tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn và cố ý làm trái.

Tuy nhiên, sau đó đại diện Viện kiểm sát đã bất ngờ rút lại quyết định truy tố bị cáo Tuyền về tội tham ô số tiền trên 608 triệu đồng vì cho rằng chưa đủ căn cứ xác định bị cáo phạm tội này. 

Theo Viện kiểm sát, việc này sẽ giao cho cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý trong một vụ án riêng. Bị cáo Tuyền chỉ còn bị truy tố, xét xử về hai tội cố ý làm trái và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo còn lại trong vụ án gồm Tạ Minh Châu - nguyên cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Tân Hiệp, Nguyễn Văn Cường - nguyên phó giám đốc Ban quản lý dự án và Nguyễn Hữu Thức - nguyên cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hiệp nhận mức án từ 11-15 tháng tù cùng về tội cố ý làm trái.

Do các bị cáo có thời gian bị tạm giam bằng với mức án nên HĐXX đã tuyên trả tự do cho các bị cáo tại phiên toà.

Trong phần thẩm vấn trước khi vào nghị án, thẩm phán Lê Thị Kim Cúc - chủ toạ phiên toà đã yêu cầu bà Đặng Thị Ngọc Loan (thủ quỹ) và ông Phạm Văn Viên (nhân viên kế toán Phòng Nông nghiệp huyện Tân Hiệp) làm rõ việc giao nhận và viết giấy biên nhận số tiền 1,5 tỉ đồng chi phí điều hành dự án xây kè chống sạt lở.

Bà Loan khai trước toà rằng vào tháng 1-2012, đích thân mình đã đi rút số tiền nói trên từ kho bạc huyện Tân Hiệp rồi mang ra TP Rạch Giá giao cho bị cáo Tuyền.

Do bị cáo Tuyền không chịu viết biên nhận nên đến tháng 2-2013, lúc đoàn thanh tra vào làm việc bà Loan quá lo sợ phải chịu trách nhiệm mới tự mình viết giấy biên nhận rồi nhờ Phạm Văn Viên ký tên.

Ông Phạm Văn Viên thừa nhận việc mình ký tên vào giấy biên nhận là sai, và việc không nhập quỹ cơ quan số tiền 1,5 tỉ đồng theo quy định cũng sai nốt, nhưng do bị cáo Tuyền là lãnh đạo trực tiếp nên phải nghe lời lập biên nhận và ký tên khống.

Trước đó, khi tự bào chữa cho mình tại phiên xử ngày 5-10, bị cáo Lê Văn Tuyền cho rằng cáo trạng của Viện kiểm sát không khách quan khi quy buộc ông nhận 1,5 tỉ đồng này từ thủ quỹ Loan dù không có chứng từ giao nhận.

Đây là vụ án được dư luận Kiên Giang đặc biệt quan tâm. Trước đó vào cuối tháng 8-2012, Tuổi Trẻ phản ánh vụ việc “Gió lốc thổi sập nhà 3 không” liên quan tới 300 căn nhà vượt lũ xây dựng kém chất lượng.

Sau loạt bài này, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã vào cuộc thanh tra toàn bộ quá trình phòng nông nghiệp huyện Tân Hiệp được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án nông nghiệp, thuỷ lợi quan trọng như: các cụm, tuyến dân cư vượt lũ, nạo vét hai con kênh 3B và 4B, xây kè chống lũ đoạn qua thị trấn Tân Hiệp…

Kết quả thanh tra sau đó thấy nhiều sai phạm nghiêm trọng nên Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã kiến nghị chuyển vụ án sang cơ quan cảnh sát điều tra.

K.NAM - N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên