07/10/2015 09:15 GMT+7

​Đề nghị phạt nguyên trưởng phòng nông nghiệp huyện 30 năm tù

NGUYỄN TRIỀU - KHOA NAM
NGUYỄN TRIỀU - KHOA NAM

TT - Lê Văn Tuyền - nguyên trưởng phòng nông nghiệp huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị VKS đề nghị 30 năm tù do tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn và cố ý làm trái.

Các bị cáo (từ trái qua): Châu, Tuyền, Thức, Cường tại tòa - Ảnh: K.Nam

Ngày 6-10, phiên tòa sơ thẩm xét xử bốn bị cáo nguyên là cán bộ Phòng nông nghiệp và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (BLQ) huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Tại phiên tòa hôm qua, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bốn bị cáo Lê Văn Tuyền (nguyên trưởng phòng nông nghiệp), Tạ Minh Châu (nguyên cán bộ phòng nông nghiệp), Nguyễn Văn Cường (nguyên phó giám đốc BQL) và Nguyễn Hữu Thức (nguyên cán bộ BQL) phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó bị cáo Thức, Cường được đề nghị mức án 15 - 16 tháng tù. Bị cáo Châu do thành khẩn khai báo nên được đề nghị mức án 11 - 12 tháng tù.

Riêng bị cáo Tuyền cùng lúc phạm ba tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tham ô tài sản, bị đề nghị mức án 30 năm tù.

Hội đồng xét xử nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 14-10.

NGUYỄN TRIỀU - KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên