29/03/2022 14:33 GMT+7

Nguyễn Thị Thật lần thứ hai vô địch châu Á

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 29-3, tay đua Nguyễn Thị Thật đã xuất sắc giành HCV nội dung xuất phát đồng hàng nữ ở Giải vô địch xe đạp châu Á đang diễn ra tại Tajikistan.

Tại giải năm nay, tuyển xe đạp nữ Việt Nam tham dự nội dung xuất phát đồng hàng với lực lượng mạnh nhất gồm: Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Bùi Thị Quỳnh. Tổng cộng 35 tay đua đã tranh tài (cả lứa U23 lẫn đội tuyển) trên lộ trình đua 111km, trong đó có những đại diện hàng đầu châu Á.

Nguyễn Thị Thật tung nước rút giành HCV châu Á - Nguồn: YOUTUBE

Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV Mai Công Hiếu đang có mặt tại Tajikistan nói: "Nội dung xuất phát đồng hàng thu hút rất nhiều VĐV mạnh của châu Á, trong đó có Kazakhstan, Uzbekistan và chủ nhà Tajikistan. Với lợi thế về nước rút của Thật nên chiến thuật của tuyển Việt Nam là dốc toàn lực đưa cô về đích tung nước rút".

Nguyễn Thị Thật lần thứ hai vô địch châu Á - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Thật (giữa) giành HCV châu Á - Ảnh: Mai Công Hiếu

Tuy được đồng đội hỗ trợ hết mình trên đường đua nhưng Thật cũng phải chứng tỏ tài năng để giành chiến thắng. Trong 200m cuối cùng, cô gái An Giang đã tung guồng chân mạnh mẽ để tăng tốc, bất chấp sự rượt đuổi của các đối thủ mạnh.

Kết quả là Thật đã xuất sắc cán đích đầu tiên để giành HCV với thành tích 3 giờ 11 phút 37 giây. Cô rút giãn gần 2 thân xe so với người đoạt HCB Makhabbat Umutzhanova (Kazakhstan).

Đây là lần thứ hai Nguyễn Thị Thật giành HCV châu Á, lần đầu tiên là tại Giải vô địch châu Á năm 2018 ở Malaysia.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên