24/03/2021 18:50 GMT+7

Điểm tin thể thao tối 24-3: Nguyễn Thị Thật thắng chặng 6 Cúp Biwase

TẤN PHÚC - QUỐC THẮNG - NGUYÊN KHÔI
TẤN PHÚC - QUỐC THẮNG - NGUYÊN KHÔI

TTO - Nguyễn Thị Thật thắng chặng 6 Cúp Biwase, Ronaldo có thể rời Juventus với giá 25 triệu euro và Gareth Bale mơ "cơ hội cuối cùng" dự World Cup 2022 là những thông tin đáng chú ý nhất trong điểm tin tối 24-3.

Điểm tin thể thao tối 24-3: Nguyễn Thị Thật thắng chặng 6 Cúp Biwase - Ảnh 1.

Tay đua Nguyễn Thị Thật đoạt áo xanh tổng sắp - Ảnh: M.Q

Nguyễn Thị Thật thắng chặng 6 Cúp Biwase 

Ngày 24-3, tay đua Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) đã về nhất chặng 6 Cuộc đua xe đạp nữ Bình Dương - Cúp Biwase 2021 từ TP Nha Trang đến TP Phan Rang - Tháp Chàm dài 131km với thành tích 3 giờ 30 phút 6 giây. 

Chiến thắng này giúp Thật củng cố áo xanh tổng sắp với 69 điểm. Tuy nhiên sau 6 chặng, áo vàng và áo đỏ tổng sắp vẫn thuộc về Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời).

Ronaldo có thể rời Juventus với giá 25 triệu euro

Theo tường thuật của báo chí Ý, ban lãnh đạo Juventus sẵn sàng để Cristiano Ronaldo ra đi với giá tối thiểu là 25 triệu euro. 

Điểm tin thể thao tối 24-3: Nguyễn Thị Thật thắng chặng 6 Cúp Biwase - Ảnh 2.

Ronaldo sẵn sàng trở lại Real Madrid với giá 25 triệu euro - Ảnh: Getty Images

Juventus đang đối diện với một mùa giải hoàn toàn trắng tay và họ cần sự đổi mới về mọi mặt. Nếu Ronaldo ra đi, đó sẽ là một cú hích cho sự đổi mới. Tờ AS (Tây Ban Nha) gần đây đã tiết lộ Ronaldo muốn trở lại Real Madrid và ban lãnh đạo đội bóng này cũng muốn đón ngôi sao người Bồ Đào Nha trở lại "mái nhà xưa". 

Ronaldo dù đã 36 tuổi nhưng vẫn có phong độ rất ấn tượng ở mùa giải này với 34 trận ra sân ghi 30 bàn thắng. 

Gareth Bale mơ "cơ hội cuối cùng" dự World Cup 2022

Trước khi cùng đội tuyển xứ Wales bắt đầu loạt trận vòng loại World Cup 2022, tiền đạo 31 tuổi Gareth Bale khẳng định đây sẽ là cơ hội cuối cùng của anh để phấn đấu cho mục tiêu giành quyền góp mặt ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Điểm tin thể thao tối 24-3: Nguyễn Thị Thật thắng chặng 6 Cúp Biwase - Ảnh 3.

Gareth Bale đặt mục tiêu sẽ cùng đội tuyển xứ Wales dự World Cup 2022 - Ảnh: Getty Images

Gareth Bale nói với BBC: "Đó sẽ là điều không tưởng nếu cùng xứ Wales góp mặt ở World Cup, đó là giấc mơ cả đời của tôi. Chúng tôi cần cống hiến những gì tốt nhất và mọi thứ có thể cho đội tuyển quốc gia. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của thế hệ chúng tôi để giành suất dự World Cup". 

Được biết đội tuyển xứ Wales chưa một lần được dự World Cup kể từ năm 1958. Đội tuyển xứ Wales sẽ bắt đầu loạt trận vòng loại ở bảng E gặp Bỉ ngày 25-3, sau đó gặp CH Czech ngày 31-3.

Nhảy cao 2,3m từ dưới nước, VĐV bơi lội Ai Cập lập kỷ lục Guinness thế giới

VĐV bơi lội người Ai Cập Omar Sayed Shaaban đã đi vào sách kỷ lục Guinness thế giới khi đạt được thành tích nhảy từ mặt nước lên độ cao 2,3m bằng cách sử dụng một chiếc monofin (một dụng cụ bơi lội giống đuôi cá). 

Điểm tin thể thao tối 24-3: Nguyễn Thị Thật thắng chặng 6 Cúp Biwase - Ảnh 4.

VĐV Omar Sayed Shaaban đã đi vào sách kỷ lục Guinness thế giới khi nhảy cao 2,3m - Ảnh: Reuters

Shaaban đã vượt qua kỷ lục của 3 VĐV khác là Cesare Fumarola, Stefano Figini (Ý) và Soliman Sayed (Ai Cập), tất cả đều nhảy cao 2m vào năm 2011. Shaaban cho biết đây chỉ là mục tiêu đầu tiên của anh. Kế đến anh khao khát trở thành vận động viên bơi nhanh nhất thế giới.

Giải futsal VĐQG 2021 có thêm 1 CLB mới

Điểm tin thể thao tối 24-3: Nguyễn Thị Thật thắng chặng 6 Cúp Biwase - Ảnh 5.
Ban tổ chức giải tại buổi họp báo - Ảnh: VŨ ANH

Chiều 24-3, ban tổ chức Giải futsal HDBank VĐQG 2021 và Giải futsal HDBank Cúp Quốc gia 2021 đã họp báo tại TP.HCM để giới thiệu về giải.

Giải futsal VĐQG 2021 có 12 CLB đăng ký tham dự, trong đó có 1 CLB mới là Luxury Hạ Long. Giải được chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn I (vòng loại) diễn ra từ ngày 28-3 đến 5-4 tại Nhà thi đấu Đắk Lắk. 6 đội Cao Bằng, Hưng Gia Khang Đắk Lắk, Tân Hiệp Hưng, Quảng Nam, Viet Football và Luxury Hạ Long sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. 4 đội dẫn đầu sẽ giành quyền tham dự giai đoạn II, cùng với 6 đội dẫn đầu giải VĐQG 2020.

Tại đây, 10 đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi - lượt về) tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Lượt đi diễn ra từ ngày 9 đến 30-4 tại Nhà thi đấu Đắk Lắk. Lượt về diễn ra từ ngày 5 đến 26-7. Đội vô địch sẽ nhận 500 triệu đồng tiền thưởng.

Giải futsal Cúp Quốc gia 2021 sẽ diễn ra từ 1 đến 16-9  tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng.

Năm ngoái, CLB Thái Sơn Nam đã làm cú đúp vô địch quốc gia và giành Cúp quốc gia.

Điểm tin thể thao sáng 24-3: Leverkusen sa thải HLV Peter Bosz Điểm tin thể thao sáng 24-3: Leverkusen sa thải HLV Peter Bosz

TTO - CLB Bayer Leverkusen (Đức) đã thông báo sa thải HLV Peter Bosz (Hà Lan) sau chuỗi trận thi đấu không thành công trong một tháng qua.

TẤN PHÚC - QUỐC THẮNG - NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên