
Nguyễn Thị Oanh không thể giành huy chương tại Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á - Ảnh: T.L
Trước đó 1 ngày, Nguyễn Thị Oanh thi đấu nội dung sở trường là 1.500m nữ. Dù vậy, cô không thể có được phong độ cao nhất và về đích thứ 7 trên 10 VĐV, không có huy chương.
Cơ hội cuối cùng cho Nguyễn Thị Oanh là tại chung kết 3.000m diễn ra tối 7-2. Dù vậy, đây không phải là sở trường của VĐV sinh năm 1995. Cô vốn có thế mạnh ở các cự ly 1.500m, 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật.
Do đó, cự ly 3.000m gây ra khó khăn cho Nguyễn Thị Oanh. Chưa kể giải lần này là giải điền kinh trong nhà nên điều kiện thi đấu khác xa so với bình thường.
Gặp phải khó khăn nhưng Nguyễn Thị Oanh vẫn thi đấu nỗ lực, hết mình trước các đối thủ vừa trẻ hơn, lại vừa có tố chất tốt hơn.
Chân chạy của Việt Nam về đích với thành tích là 9 phút 21,13 giây, đứng thứ 5 trên tổng số 10 VĐV tham dự.
Người về nhất là Tanui Norah Jeruto (Kazakhstan) với thành tích 8 phút 46,87 giây. Tiếp đến là Tanaka Nozomi (Nhật Bản) với thành tích 8 phút 48,22 giây và Luo Xia (Trung Quốc) với thành tích 9 phút 16,18 giây.
Bảng đấu của Nguyễn Thị Oanh xuất hiện nhiều chân chạy đẳng cấp. Do đó, việc cô vẫn về 5 là thành tích đáng để ghi nhận. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc cô chia tay Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á 2026 trong cảnh "trắng tay".
Giải đấu này sẽ còn diễn ra 1 ngày nữa (8-2), và hy vọng có huy chương của điền kinh Việt Nam sẽ được đặt vào môn nhảy cao nữ. Ở nội dung này sẽ có 2 cái tên góp mặt là Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo.
Trong đó, Kim Anh mới vừa giành huy chương vàng SEA Games 2025 với thành tích ấn tượng 1,86m. Do đó, cô được kỳ vọng duy trì phong độ cao ở giải châu Á lần này.
Từ ngày 6 đến 8-2, Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á 2026 diễn ra tại Thiên Tân (Trung Quốc). Việt Nam góp mặt 3 VĐV là Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận