
Nguyễn Thị Oanh không thể giành huy chương vàng ở ngày ra quân Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á 2026 - Ảnh: T.L
Ngày đầu tiên ra trận, Nguyễn Thị Oanh tranh tài ở nội dung 1.500m nữ. Tại nội dung này ở Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á 2023, VĐV sinh năm 1995 từng giành huy chương vàng.
Đây cũng là nội dung thế mạnh của Nguyễn Thị Oanh, giúp cô gặt hái nhiều thành tích tại đấu trường quốc tế.
Do đó cô được kỳ vọng sẽ về đích ở vị trí top 3 trong ngày thi đấu 6-2. Dù vậy, Nguyễn Thị Oanh đã không có được phong độ tốt nhất. Cô chỉ hoàn thành phần thi với thành tích 4 phút 27,53 giây, đứng hạng 7 trên 10 VĐV.
Kết quả này đồng nghĩa với việc Nguyễn Thị Oanh không thể giành huy chương.
Đây là điều đáng tiếc, bởi thời gian gần đây cô từng có lúc đạt thành tích 4 phút 20 giây. Nếu đạt thông số này, cô đã có được huy chương đồng bởi người về 3 là VĐV Tanui Norah Jeruto (Kazakhstan) có thành tích 4 phút 20,04 giây.
Tuy nhiên việc Nguyễn Thị Oanh không thể có huy chương cũng có thể hiểu được. Năm nay cô đã ngoài 30 nên không dễ để duy trì thể trạng tốt nhất. Ở SEA Games 33 vào cuối năm 2025, Nguyễn Thị Oanh thậm chí còn bỏ luôn cự ly 1.500m để đáp ứng các yêu cầu, tính toán của ban huấn luyện.
Sau thất bại mới đây, Nguyễn Thị Oanh sẽ còn tranh tài ở nội dung 3.000m vào ngày 7-2.
Từ ngày 6 đến 8-2, Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á 2026 diễn ra tại Thiên Tân (Trung Quốc). Việt Nam góp mặt 3 VĐV là Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận