
Bùi Thị Kim Anh có cơ hội trổ tài tại sân chơi châu Á - Ảnh: NAM TRẦN
Nguyễn Thị Oanh vẫn là niềm hy vọng
Giải năm nay, điền kinh Việt Nam có 3 VĐV tham dự là Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Kim Oanh và Dương Thị Thảo cùng HLV Vũ Thị Mỹ Hạnh.
Ở giải này, Nguyễn Thị Oanh tham gia hai cự ly là 1.500m và 3.000m. Tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh không thi nội dung 1.500m. Còn lại, cô giành HCV ở cả 3 cự ly 5.000m, 10.000m và 3.000m chướng ngại vật. Vì vậy, ở sân chơi châu Á này, Oanh được kỳ vọng sẽ giữ được phong độ tốt nhất.
Chờ Kim Anh tỏa sáng
Cùng là VĐV nhảy cao, việc thi đấu ở cấp độ châu Á dù chỉ là trong nhà là trải nghiệm quý báu cho Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo. Đặc biệt là Bùi Thị Kim Anh, người đã đoạt HCV ở SEA Games 33 với mức xà 1,86m - thành tích đủ để chiến thắng ở Asiad.
Hơn 1 tháng sau SEA Games, cả Kim Anh và Dương Thị Thảo trở lại tập luyện ở Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia. Việc góp mặt ở Giải vô địch điền kinh châu Á trong nhà lần này sẽ là cơ hội để Kim Anh kiểm tra năng lực.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam), Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, nói với Tuổi Trẻ: "Mục tiêu của đội tuyển điền kinh ở giải sắp tới là phấn đấu giành huy chương ở tất cả các nội dung thi đấu. Đồng thời tạo cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện tâm lý thi đấu".
Giải vô địch điền kinh châu Á trong nhà được tổ chức lần đầu vào năm 2004, và theo chu kỳ 2 năm/lần. Năm 2020, giải đấu dự kiến tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) nhưng bị hủy vì COVID-19. Phải đến năm 2023, giải mới lại diễn ra tại Astana (Kazakhstan).
Trung Quốc là quốc gia có thành tích tốt nhất khi từng giành 62 HCV. Trong khi đó, Việt Nam đã có 3 HCV ở giải này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận