Tag: Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Chủ tịch Phan Văn Mãi thăm, chúc mừng thầy thuốc tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đến thăm, chúc mừng nguyên Phó chủ tịch Quốc hội khóa VIII, nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ Nguyễn Thị Ngọc Phượng và nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

100 cặp vợ chồng sẽ được điều trị hiếm muộn miễn phí

Chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" năm 2023 dự kiến sẽ hỗ trợ miễn phí cho 100 cặp vợ chồng hiếm muộn hoàn cảnh khó khăn được thụ tinh trong ống nghiệm tìm con.

'Cô bé ống nghiệm' đầu tiên của Việt Nam bước vào tuổi 25

Một trong ba bé 'ống nghiệm' đầu tiên của Việt Nam, Lưu Tuyết Trân, chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ đúng đêm 30-4-1998.

'Ươm mầm hạnh phúc 2022' điều trị miễn phí cho 80 cặp vợ chồng hiếm muộn

TTO - Chương trình “Ươm mầm hạnh phúc 2022” với chủ đề “Gọi nắng về ươm mầm xanh” sẽ nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 8-11 đến 22-11, và chính thức bắt đầu quá trình điều trị hiếm muộn từ ngày 5-12 tại 4 cơ sở thuộc hệ thống IVFMD.

Vườn sen ở TP.HCM hiếm áo yếm mà nhộn nhịp áo dài

TTO - Vườn sen có chòi lá cho khách nghỉ, có cầu gỗ dẫn ra giữa đầm và cầu thang để thoải mái chụp ảnh, check-in; có cho thuê trang phục như áo dài, áo bà ba, áo yếm, nón lá... Nhưng hầu hết khách chọn áo dài...

Ba 'em bé' thụ tinh ống nghiệm đầu tiên ở VN tròn 20 tuổi

TTO - 20 năm trước, đúng ngày 30-4-1998, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) đã đón 3 em bé chào đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Bản lĩnh cô Hai Chung

TT - Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM - khẳng định: “Không có chị Hai Chung, chúng tôi sẽ không làm được nhiều thứ như vậy, Bệnh viện Từ Dũ cũng sẽ không được như bây giờ...”.

Học giỏi để đền đáp ơn mẹ

TT - Chúng tôi gặp ba tân sinh viên Quảng Ngãi mới đậu vào các trường đại học năm nay với số điểm khá cao. Điểm chung đầu tiên ở họ là đều mồ côi cha, nhà nghèo và học rất giỏi. Cả ba không hẹn mà cùng chọn ngành y để theo đuổi ước mơ đại học.