Tag: Nguyễn Hữu Độ

Ông Nguyễn Hữu Độ được kéo dài thời gian giữ chức thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TTO - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ được Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Kết luận Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

TTO - Từ ngày 6 đến 8-9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 19. Ông Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo: Chấm thi, cái gì lợi nhất cho thí sinh cố gắng làm

TTO - Đây là nhắc nhở của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Hữu Độ khi làm việc với hội đồng chấm thi tại Quảng Nam ngày 12-7.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội

TTO - Chiều 1-7, đoàn công tác số 1 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Trường THPT Thăng Long (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bộ GD-ĐT: Không bắt buộc tất cả học sinh xét nghiệm COVID-19

TTO - Ngày 9-2, trao đổi về tình trạng nhiều nơi bắt buộc 100% học sinh phải xét nghiệm COVID-19 mới được đến trường, ông Nguyễn Nho Huy, phó vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, khẳng định Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế không có quy định việc này.

Học sinh lớp 1, 2 'có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến'

TTO - Ngày 15-12, ông Nguyễn Hữu Độ, thứ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo, khẳng định học sinh có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến khi chưa đảm bảo điều kiện đến trường.

Bộ GD-ĐT: Học sinh lớp 1 theo chương trình mới đọc thông, viết thạo

TTO - Đây là khẳng định của Bộ GD-ĐT tại hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học mới diễn ra sáng 12-8, khi đánh giá về chất lượng dạy chương trình mới đối với học sinh lớp 1.

Thí sinh học ở TP.HCM gặp khó khi đăng ký thi tốt nghiệp đợt 2 ở tỉnh

TTO - Ngày 16-7, bạn đọc Tuổi Trẻ phản ánh nhiều thí sinh gặp khó khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ở tỉnh. Đây là những thí sinh ở tỉnh, học và đăng ký thi tại hội đồng thi ở TP.HCM, đang ở quê nhà và chưa thi đợt 1.

Thí sinh lỡ thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT được dự thi đợt 2

TTO - Ngày 16-7, Văn phòng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Giáo dục và đào tạo, cho phép những thí sinh lỡ thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT được thi đợt 2, trừ các trường hợp thí sinh gian lận.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2 dự kiến vào ngày 5, 6 và 7-8

TTO - Bộ GD-ĐT đưa ra mốc dự kiến thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào ngày 5, 6 và 7 tháng 8-2021 sau khi trao đổi với các sở GD-ĐT tại cuộc họp trực tuyến ngày 14-7. Tuy nhiên, lịch thi chính thức sẽ tùy thuộc vào đề xuất cụ thể của các địa phương.