28/03/2016 15:34 GMT+7

Nguy cơ tương tác thuốc ở người cao tuổi

BS LÊ ĐỨC THỌ (Theo JAMA Internal Medicine)
BS LÊ ĐỨC THỌ (Theo JAMA Internal Medicine)

TTO - Thuốc được kê toa, thuốc không kê toa và thực phẩm chức năng bổ sung thường được sử dụng phổ biến cho người cao tuổi và không phải lúc nào cũng được kiểm soát tốt.

Để khảo sát nguy cơ tương tác có hại khi sử dụng đồng thời nhiều loại thuốc và các chất bổ sung, người ta đã phỏng vấn 2.351 người cao niên, từ 62-85 tuổi, trong năm 2005-2006 và 2.206 người khác trong năm 2010-2011. Những phát hiện đáng chú ý được ghi nhận:

* 30,6 - 35,8% trường hợp sử dụng cùng lúc 5 hoặc nhiều hơn các loại thuốc theo toa.

* 51,8 - 63,7% trường hợp sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung.

* Tỉ lệ người cao tuổi có nguy cơ tương tác thuốc chủ yếu tăng từ 8,4% trong năm 2005-2006 đến 15,1% trong năm 2010-2011 với hầu hết các thuốc và thực phẩm chức năng bổ sung thường được sử dụng.

Trong một khảo sát khác, các nhà nghiên cứu thấy rằng khoảng 1/4 bệnh nhân cao tuổi đã không thông báo với bác sĩ điều trị về các loại thảo mộc và thực phẩm bổ sung họ thường sử dụng. Lý do được nêu ra là các bác sĩ điều trị đã không hỏi đến hoặc bệnh nhân nghĩ rằng các bác sĩ không cần phải biết.

Tóm lại, nghiên cứu này cho thấy nguy cơ tương tác thuốc có hại khi sử dụng đồng thời các loại thuốc theo toa và thực phẩm chức năng bổ sung tăng lên đáng kể từ năm 2005-2011 ở 15% bệnh nhân cao tuổi.

BS LÊ ĐỨC THỌ (Theo JAMA Internal Medicine)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên