13/04/2015 11:10 GMT+7

​Nguy cơ tự tử sau đột quỵ

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo UU News)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo UU News)

TT - Các nhà nghiên cứu thuộc Trường ĐH Uema (Thụy Điển) cho biết đây là mối nguy hiểm lớn nhất, với nguy cơ tự tử tăng gấp đôi trong 2 năm đầu tiên sau đột quỵ so với người bình thường.

 cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ - Ảnh: Thái Lũy
Một bệnh nhân đột quỵ được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ - Ảnh: Thái Lũy

Kết luận này được rút ra sau khi phân tích dữ liệu của hơn 220.000 bệnh nhân đột quỵ còn sống từ năm 2001-2012.

Những con số khác từ dữ liệu cho thấy người bị đột quỵ dưới 55 tuổi có nguy cơ tự tử cao nhất, gấp năm lần so với người bình thường. Người đột quỵ sống một mình thì nguy cơ tự tử cao hơn 72% khi so với những bệnh nhân có người thân bên cạnh.

Ngoài ra, một số yếu tố nguy cơ khác có thể làm tăng nguy cơ tự tử ở những người bệnh sống sót sau đột quỵ là nam giới, bị tàn phế nặng sau đột quỵ và bị trầm cảm.

Thông qua kết quả này, các nhà nghiên cứu cho rằng cộng đồng nên có một sự hỗ trợ tích cực về mặt tâm lý cũng như xã hội để sớm ngăn chặn ý định tự tử ở những người bệnh sau đột quỵ.

 

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo UU News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên