17/11/2025 16:22 GMT+7

'Nguy cơ sẽ có bác sĩ ra trường không đạt chuẩn năng lực để hành nghề'

Đây là cảnh báo của ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, bên lề hội thảo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực và chuyển đổi số trong y tế, tổ chức hôm nay 17-11, nhân 70 năm thành lập cục này.

'Nguy cơ sẽ có bác sĩ ra trường không đạt chuẩn năng lực để hành nghề' - Ảnh 1.

Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Vũ Văn Giáp chia sẻ về chuyển đổi số tại bệnh viện này. Hiện Bạch Mai là bệnh viện đi đầu trong bệnh án điện tử, số hóa dịch vụ đặt lịch khám nhờ xây dựng app Bach Mai Care - Ảnh: BTC

Theo ông Quang, Bộ Y tế đã ban hành chuẩn năng lực đầu ra cho bác sĩ, các trường đào tạo khối ngành sức khỏe căn cứ chuẩn này để xây dựng chuẩn chương trình và chuẩn cho bác sĩ tốt nghiệp tại trường.

"Hiện nay đã có một số trường như Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y Hà Nội... xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu về chuẩn năng lực, nhưng vẫn còn những trường, trong đó có nhiều trường ngoài công lập chưa có chương trình chuẩn theo hướng này. 

Trong khi 2027 tới bác sĩ ra trường phải vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực, thi đạt mới được cấp chứng chỉ hành nghề. Nếu chương trình của trường chưa theo chuẩn, nguy cơ bác sĩ ra trường không đạt chuẩn để được cấp chứng chỉ hành nghề" - ông Quang nói.

Cũng theo ông Quang, trong hội thảo gần đây tại Cần Thơ về nâng chất giáo dục đại học ngành y khoa cho thấy còn một tỉ lệ khá lớn các trường chưa xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, kết quả tại kỳ thi năm 2027 có thể bác sĩ ra trường sẽ không đáp ứng được yêu cầu của hội đồng đánh giá tay nghề.

"Mức độ chênh lệch chất lượng bác sĩ giữa các trường đã đào tạo theo chuẩn và chưa là khá lớn. Từ nay đến kỳ thi đánh giá chất lượng đầu tiên còn 2 năm, các trường chưa theo chuẩn chương trình phải tiếp cận ngay chuẩn năng lực, thay đổi mô hình đào tạo, nếu không bác sĩ ra trường phải đi làm nghề khác vì chưa đủ điều kiện khám chữa bệnh" - ông Quang nói.

Đầu tư cho đổi mới khoa học công nghệ, trong đó có khoa học công nghệ trong y tế cũng là vấn đề được quan tâm. Theo ông Quang, trước đây mỗi năm ngành y tế chỉ có 80-100 tỉ đồng cho các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ. Tới đây đầu tư có thể lên tới 600 tỉ đồng/năm, nhưng kèm theo yêu cầu bắt buộc là phải có sản phẩm chất lượng.

Với các nghiên cứu đang triển khai để tăng cường chất lượng phòng bệnh, khám chữa bệnh, Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế chia sẻ có hợp tác nghiên cứu vắc xin (vắc xin điều trị) ung thư phổi, trong nghiên cứu hợp tác với các nhà khoa học Nga là rất có tiềm năng. Nếu đạt yêu cầu, nhà máy sản xuất vắc xin này sẽ được xây dựng tại Việt Nam để phục vụ trong nước và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học trong nước cũng đang triển khai nghiên cứu sử dụng tế bào gốc trung mô can thiệp cho các chứng bệnh như tự kỷ. Nghiên cứu cũng đang cho các kết quả ban đầu. Các bệnh viện như Bạch Mai, Nhi trung ương... cũng đang triển khai mạnh về chuyển đổi số và có bước tiến rõ trong phục vụ người bệnh nhờ chuyển đổi số.

'Nguy cơ sẽ có bác sĩ ra trường không đạt chuẩn năng lực để hành nghề' - Ảnh 2.Thêm trường đào tạo y khoa, thêm lo bác sĩ thiếu năng lực, điều dưỡng yếu tay nghề

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, sức khỏe - y dược cũng trở thành ngành hot khiến nhiều cơ sở đào tạo xin mở ngành hoặc chuyên đào tạo y khoa.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất