17/02/2020 16:58 GMT+7

Người vào cách ly ở bệnh viện dã chiến Củ Chi tăng là bình thường

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Số người nghi nhiễm COVID-19 vào cách ly tại bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) tăng những ngày qua, nhưng theo lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo bệnh viện thì điều này là bình thường

Người vào cách ly ở bệnh viện dã chiến Củ Chi tăng là bình thường - Ảnh 1.

Các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế túc trực tại đây không có giờ nghỉ trưa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo ban lãnh đạo bệnh viện dã chiến, đến ngày 17-2 bệnh viện đang cách ly 25 trường hợp, tăng 9 trường hợp so với ngày 15-2.

Tất cả những trường hợp này đều được Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế đưa về từ cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và được sự đồng ý của Trung tâm kiểm soát bệnh tật. 

"Lượng công dân Việt Nam về cụm cảng hàng không Tân Sơn Nhất rất nhiều. Hiện bệnh viện dã chiến có 300 giường bệnh với các chức năng gồm: cách ly, khám phát hiện và điều trị. Vì thế số lượng trường hợp cách ly tăng trong những ngày gần đây không có gì là bất ngờ. Tinh thần là sẵn sàng "chiến đấu" từ khi thành lập bệnh viện dã chiến", đại diện lãnh đạo bệnh viện dã chiến cho biết.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cũng thông tin thêm: Hai ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP đều chuyển các trường hợp nghi nhiễm mới xuống bệnh viện dã chiến, khiến số lượng người theo dõi tăng lên. 

Sở Y tế đang tổ chức phân loại lại trước khi chuyển, không để chuyển tất cả các ca nghi nhiễm như những ngày qua.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 17-2, những người đang được cách ly tại bệnh viện dã chiến đều được chăm sóc rất chu đáo. Các chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh TP phục vụ cơm miễn phí đến từng buồng cách ly tại khu 1 của bệnh viện để phát cho các trường hợp từ Trung Quốc trở về.

Theo ban lãnh đạo bệnh viện, những trường hợp nghi nhiễm tại đây sẽ được hưởng miễn phí tất cả các dịch vụ chăm sóc, điều trị, nhu yếu phẩm (khăn mặt, dầu gội, xà phòng, kem đánh răng…) theo kinh phí phòng chống dịch COVID-19 của UBND TP.HCM.

Người vào cách ly ở bệnh viện dã chiến Củ Chi tăng là bình thường - Ảnh 2.

Cửa của các phòng đều được mở để phòng thông thoáng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người vào cách ly ở bệnh viện dã chiến Củ Chi tăng là bình thường - Ảnh 3.

Giờ trưa, các phần cơm được chuyển đến để mang phân phát cho từng phòng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người vào cách ly ở bệnh viện dã chiến Củ Chi tăng là bình thường - Ảnh 4.

Các chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh TP mang cơm trưa miễn phí lên các buồng cách ly - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người vào cách ly ở bệnh viện dã chiến Củ Chi tăng là bình thường - Ảnh 5.

Khoảng 13h ngày 17-2, xe của Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế đưa một trường hợp nghi nhiễm từ sân bay Tân Sơn Nhất đến bệnh viện dã chiến để cách ly - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người vào cách ly ở bệnh viện dã chiến Củ Chi tăng là bình thường - Ảnh 6.

Nhân viên Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế bàn giao ca nghi nhiễm thứ 25 cho bác sĩ bệnh viện dã chiến - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người vào cách ly ở bệnh viện dã chiến Củ Chi tăng là bình thường - Ảnh 7.

Những vật dụng y tế được chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo an toàn cho người nghi nhiễm và nhân viên y tế - Ảnh: DUYÊN PHAN

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên