23/03/2026 11:37 GMT+7

Người trẻ sống tiết kiệm thông minh

Trong bối cảnh giá cả hàng hóa tiêu dùng leo thang và áp lực tài chính ngày càng đè nặng buộc người tiêu dùng, trong đó có giới trẻ, đau đầu 'cân đo đong đếm' chi tiêu.

tiết kiệm - Ảnh 1.

Mỹ Tiên ký gửi đồ cũ tại các tiệm secondhand để lấy lại phần nào chi phí - Ảnh: NGỌC SANG

Bớt chạy theo những giỏ hàng đầy hay những cuộc hẹn dày đặc, họ học cách tiêu tiền chậm lại, sống gọn gàng, tiết kiệm hơn và thấy cuộc sống "dễ thở" hơn nhiều.

Tan ca, chị Huỳnh Mỹ Tiên (24 tuổi, phường Bảy Hiền, TP.HCM) tranh thủ ghé Bách Hóa Xanh "săn" vài vỉ thịt, bó rau đang giảm giá. Chị Tiên mua đủ vài ngày để tự nấu ăn, tiết kiệm chi phí.

Tiết kiệm rất cần thiết, đặc biệt trong tình hình thế giới đang nhiều biến động phức tạp. Tuy nhiên, tôi nghĩ tiết kiệm phải thông minh, chúng ta thắt chặt chi tiêu vô bổ, nhưng rất nên chi cho học hành, sức khỏe, cơ hội việc làm tốt hơn, và nên nỗ lực để có nguồn chi cho những điều ý nghĩa này.

Anh TRƯƠNG QUANG TÂM

Bớt khoản nào đỡ khoản đó

Xách đồ về, chị Tiên tất bật nấu bữa cơm giản dị, thay cho những buổi tụ tập bạn bè rôm rả như trước. "Mỗi lần đi ăn hay nhậu một bữa đủ tiền ăn ở nhà mấy ngày, nghĩ tới là thấy ví đau, nên tôi tự giác hạn chế cho lành".

Từng được bạn bè phong "chiến thần săn sale", giờ Tiên hãm phanh, tập sống chậm lại mỗi khi app báo "flash sale còn 5 phút". Trước đây, chị quen lướt Shopee mỗi tối, chỉ cần thấy món đồ "xinh xinh" đang giảm giá là dễ dàng bấm mua. Nhiều lần, hàng về tới nơi, Tiên mới nhận ra mình không cần, "có những món mình mở ra xem rồi cất luôn".

Sau khi sống đơn giản và tiết kiệm, Tiên không bỏ hẳn mua online mà thay đổi cách mua. Thay vì mua ngay theo cảm xúc, Tiên canh các khung giờ săn mã giảm giá: 9h sáng, 12h trưa và 6h chiều. Những món đồ thật cần thiết được chị cho vào giỏ trước, rồi chờ đúng giờ mới đặt.

"Áp được mã giảm 20%, có khi 33%, tự nhiên thấy mình tiêu tiền hợp lý hơn", Tiên nói. Quan trọng hơn, việc phải chờ đợi giúp chị thêm thời gian suy nghĩ lại. Nhiều lần, Tiên lại xóa bớt vì nhận ra mình không cần món đó đến vậy.

Dần dà, việc săn sale không còn là cái cớ để mua nhiều hơn, mà trở thành cách để Tiên kiểm soát chi tiêu tốt hơn. Váy vóc con gái nhiều khi chỉ mặc một lần chụp ảnh rồi hiếm dùng lại, nên Tiên lúc nào cũng giữ sạch sẽ từng món, đem ra tiệm nhờ bán lại cho đỡ phí. Vừa dọn bớt tủ đồ lại giúp xoay vòng chi tiêu hợp lý hơn.

Đổi chỗ ở, giảm chi phí

Đỗ Minh Đạt (24 tuổi, phường Linh Xuân, TP.HCM) cũng dần học cách tiết kiệm khi giá cả leo thang mà tiền lương thì không nhúc nhích.

Sau Tết quay lại Sài Gòn, Đạt nhận tin nhà trọ tăng giá, trong khi căn phòng thì bí, chẳng mát mẻ gì đáng số tiền bỏ ra. Thay vì cắn răng chịu chi phí cao hơn, anh quyết định dọn đi cho "nhẹ ví mà đỡ tức".

Lần này, anh ưu tiên không gian thoáng đãng, có cửa sổ lớn để đón gió và ánh sáng tự nhiên, gần nơi làm việc để đi lại thuận tiện. Đặc biệt, thời điểm giá xăng tăng như hiện nay, lựa chọn này giúp anh tiết kiệm một khoản.

Tiền điện giảm rõ từ khi qua chỗ trọ mới. Việc đi làm cả ngày ở công ty, rồi hạn chế dùng máy lạnh vì phòng trọ thoáng giúp anh tiết kiệm được khoản không nhỏ mỗi tháng để gửi về gia đình. 

Cuối tuần ở nhà, ban ngày có ánh sáng tự nhiên và gió trời, anh gần như không cần bật đèn hay máy lạnh.

"Trước giờ, mình nghĩ ở Sài Gòn phải có máy lạnh mới sống nổi mà từ hồi mình chọn không gian phù hợp thì chi phí tự giảm, mỗi tháng tiết kiệm được gần 1 triệu tiền điện", Đạt nói.

Anh còn có một "nguyên tắc mềm" trong chi tiêu là tận dụng tối đa các chương trình khuyến mãi. Anh thường xuyên săn mã giảm giá khi đặt đồ ăn như mã miễn phí vận chuyển, ưu đãi từ quán, voucher theo thứ hạng, so sánh giá giữa các ứng dụng trước khi quyết định mua. Sau giờ làm, anh cũng hạn chế những cuộc tụ tập không cần thiết, nhờ đó các khoản chi phát sinh cũng giảm đi.

Đặc biệt, dịp Tết, thời điểm nhiều người có xu hướng mua sắm nhiều, anh lại giữ thói quen tối giản. "Năm rồi, mình không mua thêm đồ mới, để dành tiền cho người thân", Đạt nói.

Với anh, việc không chạy theo tâm lý "Tết phải sắm sửa", giúp tránh được những khoản chi không cần thiết và giữ được sự thoải mái về tài chính sau kỳ nghỉ.

Cân bằng cuộc sống

Tương tự, Nguyễn Minh Thư (25 tuổi, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) cũng học cách bớt lại để sống dễ hơn. Căn phòng Thư từng là minh chứng cho một vòng lặp quen thuộc của nhiều người trẻ: mua, bày, dọn, rồi lại bừa.

"Nhiều hôm tôi vừa dọn xong, quay qua quay lại đã thấy mọi thứ lộn xộn như cũ. Hồi đó tôi nghĩ chắc do mình ở bừa, nhưng sau này mới nhận ra là do mình có quá nhiều đồ", Thư cười. Thư nhìn lại cách sống, bỏ thói quen mua đồ "để đó cho có", và bán lại những món còn hay dùng trên các hội nhóm.

"Dọn xong nhà, nhìn thoáng và dễ chịu hơn. Đồ ít đi cũng đỡ dọn, đỡ hư hao, không đau đầu cất giữ. Nhờ vậy mà tiết kiệm được nhiều thời gian, năng lượng và tiền bạc, mình thấy quyết định này rất đáng", Thư chia sẻ.

Ngày trước Thư cứ thấy giảm giá là mua, thấy người khác có cũng muốn có, còn sợ không mua thì sau này đắt hơn. "Giờ thì khác, trước khi mua món gì, mình tự đặt ra ba câu hỏi: Có thật sự cần không? Dùng được bao lâu? Và nếu không mua thì cuộc sống có tệ đi không? Vì nhiều cái mình tưởng cần, thực ra chỉ là muốn thôi", chị tâm sự.

Ba câu hỏi ấy giúp Thư "chặn đứng" nhiều lần chi tiêu bốc đồng. Nhờ vậy, mỗi tháng chị giảm được khoảng 2, 3 triệu đồng chi phí, nhưng chất lượng sống lại tốt hơn.

"Mình mua ít hơn nhưng dùng kỹ hơn, không còn cảm giác tiền cứ "bay hơi" sau mỗi lần lướt app, nhẹ đầu hẳn". Thư cũng dần học cách kiểm soát bằng cách lập danh sách những đồ vật cần mua theo thứ tự ưu tiên và xác định khoản chi phí cụ thể cho mỗi lần mua.

Chị còn cẩn thận tạo bảng Excel ghi lại các khoản thu chi, nhờ đó biết rõ mỗi tháng mình đã tiêu những gì và tháng sau có thể điều chỉnh, chi tiêu hợp lý hơn.

Theo thạc sĩ Lê Anh Tú, giảng viên khoa quan hệ công chúng và truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), đồng thời là Giám đốc iGem Agency, việc các bạn trẻ ngày nay chọn lối sống tối giản và chủ động hơn trong cách quản lý chi tiêu là tín hiệu rất đáng mừng.

Điều này cho thấy thế hệ trẻ đã bắt đầu có nhận thức sâu sắc hơn về tài chính cá nhân. Thay vì chi tiêu theo cảm hứng, các bạn đã biết quan tâm, biết cách chia nhỏ và tối ưu hóa các khoản chi dùng hằng ngày.

Sự thay đổi này giúp cá nhân các bạn có một cuộc sống bền vững hơn và thích nghi cần thiết. Chúng ta đang sống trong bối cảnh kinh tế đầy biến động với nhiều khó khăn và yếu tố bất định từ tình hình thế giới, việc tích trữ và chi tiêu dè sẻn, có kế hoạch chính là lựa chọn đúng đắn.

Tiết kiệm nhưng không bủn xỉn

Người trẻ sống tiết kiệm thông minh - Ảnh 2.

Nấu ăn tại nhà là lựa chọn thông minh cho túi tiền và sức khỏe của nhiều bạn trẻ - Ảnh: NGỌC SANG

Nhiều bạn trẻ hiện nay quan điểm tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Họ giảm những thứ không hoặc chưa cần thiết với mình như chuyến du lịch đắt tiền, đổi máy điện thoại còn xài được, hoặc cuối tuần phải đi ăn uống... Tuy nhiên, họ sẵn sàng chi cho việc học hành, tập luyện thể dục và giúp đỡ gia đình hay bạn bè gặp khó khăn.

"Tôi có thể tự pha gói cà phê mua ở siêu thị chưa tới 10.000 đồng để thay ly cà phê 70.000 đồng ở quán trung tâm. Nhưng tôi sẽ không đắn đo khi đóng chục triệu đồng cho khóa học thêm tiếng Anh hay trí tuệ nhân tạo", anh Trương Quang Tâm, một người đang đi làm lãnh lương 35.000.000 đồng mỗi tháng, tâm sự.

Anh Tâm cũng kể vẫn hay cho bạn bè gặp khó vay mượn tiền bạc, "bởi tôi quan điểm đó không chỉ là lòng tử tế, mà là sự đầu tư tử tế. Hôm nay tôi giúp bạn, một ngày nào đó bạn sẽ giúp lại tôi".

Trong khi đó, chị Tăng Mỹ Hà, đang làm ở Khu công nghiệp Tân Tạo với lương 16 triệu đồng, quan điểm rất rõ "tiết kiệm nhưng không khắc khổ với mình và gia đình". Chị lên mạng, tìm hiểu kỹ về dinh dưỡng để mua thực phẩm không đắt đỏ nhưng vẫn đủ dinh dưỡng cho gia đình.

"Thí dụ, đâu phải bữa nào cũng cần thịt. Các con tôi ăn xen bữa thịt cá, bữa trứng, bữa các loại củ quả, đậu hũ, dinh dưỡng không thua gì thịt mà tiết kiệm tiền hơn".

Người trẻ sống tiết kiệm thông minh - Ảnh 3.Sống hết mình nhưng không quên tiết kiệm thông minh

Nhiều người cho rằng giới trẻ ngày nay chỉ sống kiểu “yolo” (you only live one - sống hết mình), tiêu xài hết mình mà không nghĩ đến dài hạn. Thế nhưng thực tế, không ít bạn trẻ vẫn khéo léo cân bằng giữa việc tận hưởng và tiết kiệm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất