
Hàn Quốc lo ngại nguy cơ thiếu nguồn cung máu bền vững trong tương lai do tỉ lệ sinh thấp và dân số già hóa - Ảnh: KOREA TIMES
Theo tờ Korea Times ngày 7-4, Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm số lượng người hiến máu, đặt ra mối lo ngại lâu dài về nguồn cung máu bền vững trong bối cảnh nước này chứng kiến tỉ lệ sinh thấp và dân số ngày càng già hóa.
Theo dữ liệu của Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc và Cục Thống kê Hàn Quốc, tổng số lượt hiến máu trong năm 2023 đạt khoảng 2,86 triệu lượt, nhưng số lượng người hiến máu thực tế lại tiếp tục giảm năm thứ hai liên tiếp, chỉ còn khoảng 1,26 triệu người - thấp hơn mức 1,33 triệu người của năm 2022.
Đây là con số thấp nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu toàn quốc vào năm 2005, thậm chí còn thấp hơn cả các năm đại dịch 2020 và 2021.
So với một thập kỷ trước vào năm 2014, số người hiến máu đã giảm tới 25%.
Dù vậy, tổng số lượt hiến máu trong năm 2023 vẫn duy trì ổn định nhờ vào sự đóng góp lặp lại của các tình nguyện viên. Trung bình mỗi người hiến máu 2,26 lần trong năm trên, tăng đáng kể so với mức trung bình 1,8 lần vào năm 2014.
Về cơ cấu tuổi, người ở độ tuổi 20 chiếm tỉ lệ cao nhất trong tổng số lượt hiến máu năm 2023, chiếm khoảng 35,5%. Tiếp theo là nhóm từ 16 đến 19 tuổi (19,3%), độ tuổi 40 (16,9%), độ tuổi 30 (15,9%), độ tuổi 50 (10,4%) và trên 60 tuổi (2,1%).
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là số lượt hiến máu của giới trẻ đã giảm đáng kể trong 10 năm qua. Đối với nhóm tuổi 16-19, số lượt hiến máu hằng năm đã giảm gần một nửa, từ 1,07 triệu lượt năm 2014 xuống còn khoảng 550.000 lượt vào năm 2023.
Các chuyên gia cho biết nguyên nhân chính của xu hướng này là do sự thay đổi nhân khẩu học và chính sách giáo dục. Với tỉ lệ sinh đang giảm mạnh, số lượng thanh thiếu niên đủ điều kiện hiến máu cũng giảm theo.
Đồng thời, sự thay đổi các tiêu chí tuyển sinh đại học khiến các hoạt động tình nguyện như hiến máu không được tính điểm ưu tiên như trước, làm giảm động lực tham gia của học sinh.
Tính đến ngày 5-4, lượng máu dự trữ quốc gia vẫn ở mức đủ dùng trong 5 ngày - được xem là mức ổn định. Tuy nhiên, các quan chức cảnh báo nếu không có sự tham gia rộng rãi hơn, đặc biệt là từ giới trẻ, sự ổn định của nguồn máu trong tương lai có thể bị đe dọa.
“Tình hình hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng nếu không có những biện pháp thúc đẩy sự tham gia từ thế hệ trẻ, nguồn cung máu sẽ gặp nhiều rủi ro trong những năm tới”, một quan chức của Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận